Việt Nam có huy chương bạc đầu tiên tại ASIAD 19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Xạ thủ Ngô Hữu Vương giành tấm huy chương bạc ASIAD 19 đầu tiên cho đoàn Việt Nam, sau khi về nhì chung kết nội dung 10m bia di động nam môn bắn súng.

Chiều 25-9, tại chung kết 10m bia di động nam môn bắn súng, Ngô Hữu Vương đạt tổng điểm 571 sau sáu lượt bắn. Anh xếp thứ hai, chỉ sau xạ thủ người Indonesia - Putra, 578 điểm, huy chương vàng.

"Tôi rất vui khi đoạt được huy chương bạc ở kỳ ASIAD lần này. Hai kỳ trước, tôi chỉ đoạt huy chương đồng nên thành tích lần này là bước tiến mới, góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam", á quân ASIAD - Ngô Hữu Vương chia sẻ.

Xạ thủ Ngô Hữu Vương trong phần thi chung kết, chiều 25-9

Xạ thủ Ngô Hữu Vương trong phần thi chung kết, chiều 25-9

Các thành viên tuyển bắn súng chung vui cùng á quân ASIAD Ngô Hữu Vương (thứ ba từ phải sang)

Các thành viên tuyển bắn súng chung vui cùng á quân ASIAD Ngô Hữu Vương (thứ ba từ phải sang)

Tại ASIAD 18, bắn súng Việt Nam chỉ giành 2 huy chương đồng. Vì vậy, theo bà Vũ Thị Anh Đào - phụ trách môn bắn súng Cục TDTT - tấm huy chương bạc của Hữu Vương sẽ tạo động lực tích cực cho các xạ thủ Việt Nam thi đấu tốt trong những ngày thi đấu còn lại của đại hội.

Đây là tấm huy chương bạc đầu tiên của đoàn Việt Nam tại Á vận hội. Trước đó vào sáng cùng ngày, đội tuyển rowing xuất sắc góp thêm 2 huy chương đồng các nội dung chèo thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo và chèo thuyền 8 người hạng nặng 2 mái chèo.

Đáng chú ý, 4 trong 8 cô gái đoạt huy chương đồng 8 người hạng nặng 2 mái chèo chính là những người đã "mở hàng" huy chương cho đoàn Việt Nam tại ASIAD năm nay, khi giành huy chương đồng nội dung thuyền 4 người hạng nặng một mái chèo ngày thi đấu 24-9.

Với 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, tính tới 14h50 hôm nay 25-9, ngày thi đấu chính thức thứ hai của ASIAD 19, đoàn Việt Nam tạm xếp hạng 11/45 trên bảng tổng sắp huy chương.

Việt Nam tạm xếp 11/45 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19, tính tới 14h50 ngày 25-9

Việt Nam tạm xếp 11/45 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19, tính tới 14h50 ngày 25-9