Video Taliban tấn công tòa nhà quốc hội Afghanistan

ANTĐ -Một kẻ đánh bom tự sát và 6 tay súng Taliban đã tấn công quốc hội Afghanistan hôm 22-6, khiến 19 người bị thương

Sau vụ tấn công vài giờ, những hình ảnh đầu tiên đã được đăng tải trên truyền hình cho thấy phát ngôn viên vẫn ngồi bình tĩnh, khi những tiếng súng đầu tiên nổ ra. Ngay sau đó, làn khói đen bao trùm tòa nhà quốc hội và mọi người hoảng loạn chạy trốn.

Phát ngôn viên cảnh sát Kabul Ebadullah Karimi cho biết, cuộc tấn công bắt đầu khi một chiến binh Taliban lái một chiếc xe tải đầy thuốc nổ làm nổ tung cửa tòa nhà quốc hội. 6 tay súng khác nhanh chóng chạy vào một khu vực gần nơi tổ chức hội đàm.
Video Taliban tấn công tòa nhà quốc hội Afghanistan ảnh 1Thi thể một tay súng được đưa ra khỏi hiện trường

“Cuộc đấu súng kéo dài 2 giờ đồng hồ của lực lượng an ninh Afghanistan đã giết chết 6 tay súng. Các nhà lập pháp được sơ tán an toàn. Trong số 19 người bị thương có 4 phụ nữ, tất cả họ đã được chuyển đến bệnh viện Kabul”, ông Karimi nói.

Phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của lực lượng Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc. “Chúng tôi đã thực hiện cuộc tấn công vào cuộc họp quan trọng nhằm phê chuẩn Bộ trưởng Quốc phòng mới của Afghanistan”, ông này nói qua điện thoại.

Thủ đô Kabul là địa điểm thứ hai bị lực lượng Taliban tấn công trong vòng hai ngày qua. Trước đó một ngày, một quả bom xe bất ngờ phát nổ ven đường tại  huyện Marja, tỉnh Helmand, khiến ít nhất 14 thành viên trong một gia đình thiệt mạng.
Video Taliban tấn công tòa nhà quốc hội Afghanistan ảnh 2Không khí hoảng loạn khi các tay súng tấn công

Bạo lực đã tăng đáng kể ở Afghanistan khi lực lượng quân đội của Mỹ và NATO rút khỏi đất nước cuối năm ngoái. Gần 1000 dân thường bị giết trong 4 tháng đầu năm nay, nhiều gia đình đã bỏ nhà cửa chạy trốn khỏi khu vực, để tránh các cuộc chiến đẫm máu.

Chính phủ Afghanistan đã nhiều lần cố gắng để tái khởi động các cuộc đàm phán với Taliban, hy vọng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 13 năm, nhưng các chiến binh đã đặt ra nhiều điều kiện khó khăn, bao gồm cả việc rút toàn bộ quân đội nước ngoài tại Afghanistan.