Vì sao xe tăng T-64BV Ukraine bất ngờ nổ pháo tiêu diệt nửa đại đội quân mình?

ANTD.VN - Đoạn clip đăng tải trên truyền thông cho thấy, một nhóm binh sĩ Ukraine đang đóng tại một chốt chặn trên đường thì một chiếc xe tăng T-64BV mang cờ hiệu Ukraine đi tới, bất ngờ nổ pháo thẳng vào nhóm binh sĩ này.
Trang tin Avia của Nga cho biết, chiếc xe tăng T-64BV Ukraine đã bắn nhầm quân mình khiến một nửa đại đội lính Ukraine đang đóng trên một cung đường thiệt mạng.
Hình ảnh trước khi bị bắn cho thấy nhóm binh sĩ Ukraine vui vẻ chụp hình, sau đó họ tràn ra đường khi chiếc xe tăng đang từ từ tiến đến.
Vì nhận ra chiếc xe tăng T-64BV là của quân đội Ukraine nên nhóm binh sĩ này không hề phòng bị và chào đón chiếc xe tăng đang tiến tới.
Nhưng khi tới khoảng cách rất gần, chiếc xe tăng bất ngờ khai hỏa pháo chính thẳng vào nhóm binh sĩ Ukraine.
Chưa rõ động cơ của việc bắn nhầm này, tuy nhiên có thông tin cho rằng, chiếc T-64BV của Ukraine đã bị quân Nga chiếm quyền điều khiển và những người lính Ukraine đã không hề hay biết.

Chính vì vậy những người lính này mới không phòng bị vì cứ tưởng đó là chiếc xe tăng do những người lính tăng thiết giáp Ukraine đang điều khiển.

Giới phân tích đang nghiêng về giả thuyết này, bởi lẽ với nguồn viện trợ dồi dào, các đơn vị của Ukraine đều được trang bị các tên lửa chống tăng phương Tây mạnh mẽ. Vì thế nếu phát hiện xe tăng đối phương họ sẽ ngay lập tức khai hỏa.

Việc những người lính trong sự việc kể trên không ẩn nấp cũng không khai hỏa tên lửa chống tăng vào chiếc xe tăng T-64BV cho thấy, họ không hề biết nguy hiểm đang cận kề. Thông tin ban đầu cho biết đã có 21 binh sĩ bị thiệt mạng ngay lập tức.

Được biết xe tăng T-64BV đang là dòng tăng chủ lực của quân đội Ukraine trên chiến trường hiện nay.
T-64BV thực ra là phiên bản nâng cấp của dòng xe tăng T-64B vốn ra đời từ đầu thập niên 1970.
T-64BV xuất hiện lần đầu vào năm 1985, Liên Xô hy vọng rằng, dòng xe tăng này sẽ đủ sức đè bẹp các xe tăng của NATO.
Sau khi Liên Xô tan rã, các xe tăng T-64BV được chia cho Nga, Ukraine và Uzbekistan.
T-64BV được trang bị hệ thống bảo vệ chống bức xạ và được phủ giáp phản ứng nổ Kontakt-1.
Xe sử dụng động cơ diesel 5 xilanh 5DTF 750 mã lực, giúp cơ động với tốc độ 45 km/h và phạm vi hành trình tối đa là 600 km
Vũ khí chính của T-64BV là khẩu pháo nòng trơn 2A46M-1 125 mm, một khẩu súng máy đồng trục 7,62 mm và một súng máy NSVT 12,7 mm.
Trong đó, pháo 125 mm của loại xe tăng này có thể bắn tên lửa dẫn đường chống tăng AT-8 Songster, để phá hủy các phương tiện bọc thép hạng nặng của đối phương ở khoảng cách tối đa 4 km.
Thông thường, mỗi xe tăng T-64BV có thể mang theo 6 quả tên lửa AT-8 Songster, đủ sức tạo ra đòn đánh bất ngờ nhắm vào đội hình thiết giáp đối phương.
Tuy là phiên bản cực mạnh lúc chúng ra đời, nhưng Ukraine vẫn quyết định nâng cấp những chiếc T-64BV để đáp ứng yêu cầu trong tác chiến hiện đại.
Giới chuyên gia đánh giá, phiên bản T-64BV do nhà máy xe bọc thép UOP SE Kharkov của Ukraine nâng cấp là mạnh nhất trong gia đình T-64 Liên Xô.
Xe được nâng cấp mạnh mẽ khi trang bị giáp cảm ứng nổ Kontakt-5 cho khả năng bảo vệ tốt hơn trước các loại vũ khí chống tăng.
Lớp giáp này cũng được xếp khít hơn xung quanh tháp pháo và các vị trí trọng yếu để bảo vệ xe tăng một cách tốt nhất.
Với các hệ thống này, xe tăng T-64BV phiên bản nâng cấp có thể dễ dàng tiêu diệt mục tiêu ngay cả khi chúng đang di chuyển. Bên cạnh đó, một hệ thống ngắm bắn PZU-7 cải tiến được trang bị cho súng máy phòng không có cỡ nòng 12,7mm.

Đặc biệt, cỗ xe này cũng được tích hợp hệ thống nạp đạn tự động, phạm vi tác chiến hiệu quả tối đa 2.500 mét vào ban ngày và 1.500 mét vào ban đêm..

T-64BV phiên bản mới được lắp động cơ mới 6TDF 1.000 mã lực (735 kW) cho khả năng cơ động tốt hơn trên chiến trường. Tuy chịu nhiều thiệt hại bởi quân Nga, nhưng T-64BV vẫn đang là dòng xe tốt giúp quân đội Ukraine tổ chức kháng cự.