Vì sao Romania hủy hợp đồng 1,2 tỷ euro mua chiến hạm từ Pháp?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 8/8, Bộ Quốc phòng Romania cho biết họ đã hủy hợp đồng mua 4 khinh hạm lớp Gowind trị giá 1,2 tỉ euro với Pháp, lý do đưa ra là hai bên không thống nhất được điều khoản hợp đồng.

Theo đó, Tập đoàn Quốc phòng Naval Group của Pháp đã giành được hợp đồng đóng 4 khinh hạm lớp Gowind cho Romania với tổng trị giá 1,2 tỷ euro vào năm 2019.

Khinh hạm lớp Godwind có hiệu suất tác chiến lý tưởng để có thể đảm bảo an ninh ở Biển Đen. Tuy nhiên thỏa thuận vừa bị hủy bỏ do những vấn đề pháp lý và chi phí gia tăng không thể giải quyết.

Hải quân bị đánh giá là quân chủng kém hiện đại nhất trong các lực lượng của Romania. Romania gia nhập NATO năm 2004 và EU năm 2007.

Năm nay, Romania đã tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP.

Khinh hạm lớp Gowind của Pháp sản xuất
Khinh hạm lớp Gowind của Pháp sản xuất

Với lượng giãn nước khoảng 3.000 tấn, trong khi thủy thủ chỉ 71 người, chiến hạm Gowind được tự động hóa rất cao và được coi là một trong những lớp khinh hạm mạnh nhất thế giới hiện nay.

Khinh hạm lớp Gowind được trang bị hệ thống điện tử tối tân bao gồm radar mảng pha đa năng Smart-S Mk2 có thể theo dõi 500 mục tiêu ở khoảng cách xa 200km, cùng với đó là radar điều khiển hỏa lực Theinmetall TMEO Mk2 hoạt động trên băng tần I và J, radar sẽ dẫn bắn cho hệ thống vũ khí trên tàu.

Hệ thống vũ khí đáng sợ bao gồm sát thủ diệt hạm - tên lửa Exocet MM40 Block III có khả năng tiêu diệt tàu chiến cỡ hàng nghìn tấn ở khoảng cách 180km, ngoài ra khinh hạm này cũng có thể trang bị tên lửa diệt hạm NSM, loại tên lửa diệt hạm hiện đại nhất thế giới hiện nay. Bên cạnh đó là pháo hạm hiện đại OTO Melara, tên lửa phòng không VL MICA và ngư lôi ECAN.