Vì sao Quế Ngọc Hải bị tước băng đội trưởng ĐT Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một trong những thay đổi ở quá trình làm mới ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo, là việc ông không cho trung vệ Quế Ngọc Hải tiếp tục đeo băng đội trưởng.

ĐT Việt Nam lúc này đang được xả trại sau khi kết thúc AFF Cup 2020. Toàn đội sẽ tập trung trở lại vào ngày 13-1 cho hai trận đấu ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trung vệ Quế Ngọc Hải không còn đeo băng đội trưởng ĐT Việt Nam

Trung vệ Quế Ngọc Hải không còn đeo băng đội trưởng ĐT Việt Nam

Vào buổi tối trước khi tạm chia tay học trò, HLV Park Hang-seo đã họp đội và đưa ra thông báo về kế hoạch nhân sự cho đợt hội quân tiếp theo. Chiến lược gia người Hàn Quốc được cho là nhấn mạnh vào việc thay đổi và làm mới đội tuyển.

Bên cạnh việc cho một số gương mặt mới thử sức, HLV Park còn thay đổi vai trò đội trưởng ĐT Việt Nam. "Tôi muốn thay đổi. Quế Ngọc Hải sẽ không còn là đội trưởng. Tôi muốn cậu ấy tập trung hơn vào chơi bóng", thầy Park nói.

Việc trung vệ tân binh của SLNA không còn đeo băng thủ quân sẽ mở ra một thời kỳ mới ở ĐTQG. Dù đã hoàn thành không tệ nhiệm vụ của mình thời gian qua, nhưng như chính HLV Park nói, Hải Quế cần tập trung hơn vào nhiệm vụ chuyên môn và nhường vai trò thủ lĩnh cho một người khác.

Sau khi hội quân vào ngày 13-1, dự kiến thầy trò HLV Park Hang-seo có 1 tuần tập luyện tại Hà Nội trước khi di chuyển sang Australia để chuẩn bị cho trận lượt về diễn ra vào ngày 27-1. Sau đó, ĐT Việt Nam trở lại sân nhà chuẩn bị cho trận tái đấu ĐT Trung Quốc, diễn ra vào ngày 1-2 (đúng mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần) trên SVĐ Mỹ Đình.

Ở trận gặp Australia, Quế Ngọc Hải không thể tham dự vì án treo giò, trong khi Đỗ Duy Mạnh và Hà Đức Chinh cũng khó ra sân vì chấn thương.

HLV Mano Polking của ĐT Thái Lan vừa tiết lộ đoạn hội thoại căng thẳng với Quế Ngọc Hải (ảnh), diễn ra ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Lan: "Tôi chứng kiến Quế Ngọc Hải có hành vi sút bóng vào người học trò của mình và lao ra nói: 'Cậu bị điên sao, cậu đang làm gì vậy. Cậu không thể làm thế với cầu thủ của tôi'. Tôi biết rõ Ngọc Hải vì đã làm việc ở V-League. Cậu ấy là đội trưởng, có khả năng lãnh đạo tốt và luôn chiến đấu cho ĐT Việt Nam. Sau đó, các trọng tài chạy nhanh về phía tôi thay vì anh ta. Tôi bị phạt thẻ vàng nhưng nếu có VAR, Ngọc Hải xứng đáng nhận thẻ đỏ".