Vì sao Nga rút bớt lực lượng và hệ thống phòng không S-300 khỏi Syria?

ANTD.VN - Nga được cho là đã rút bớt binh sĩ và hệ thống phòng không S-300 ở Syria để tăng cường cho lực lượng đang thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, động thái diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang mở chiến dịch phản công tại Kherson. 
Trang tin New York Times vừa dẫn nguồn thạo tin ngoại giao phương Tây cho biết, Nga đã rút bớt binh sĩ và khí tài khỏi Syria, trong đó có tổ hợp phòng không S-300.
Hiện chưa rõ quy mô lực lượng Nga rút khỏi Syria, song một số thông tin nói rằng, khoảng 1.200-1.600 binh sĩ đã rời đi.
Các binh sĩ thuộc lực lượng quân đội chuyên nghiệp rút đi đã được thay thế bằng lực lượng quân cảnh.

Một quan chức giấu tên của Israel cho biết, các chỉ huy quân sự của Nga cũng rút khỏi Syria để chuyển đến Ukraine.

Trong khi đó, theo các hình ảnh vệ tinh của công ty ImageSat International (Israel), một tổ hợp S-300 đang được chuyển từ Masyaf, Tây Bắc Syria tới một cảng ở Tartus, sau đó đến cảng Novorossiysk của Nga trên Biển Đen gần bán đảo Crimea hồi tháng 8/2022.
Nga mở chiến dịch quân sự ở Syria từ tháng 9/2015 theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhằm chống lại lực lượng khủng bố.
Tuy nhiên gần đây có nhiều thông tin cho thấy Nga đã rút bớt lực lượng và khí tài khỏi Syria để bổ sung cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hiện Moscow chưa bình luận về thông tin trên.
Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 20/9 cho biết, trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự, Nga đang chuyển một trung đoàn lính dù quan trọng từ Syria tới Ukraine để bổ sung lực lượng.

"Các lãnh đạo quân sự-chính trị của Nga đã quyết định rút các đơn vị của Trung đoàn Dù 217 khỏi lãnh thổ Syria và đưa sang Ukraine", Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết.

Trung đoàn Dù 217, được thành lập vào những năm 1940, là một đơn vị giàu kinh nghiệm.

Trung đoàn này từng được đưa đến Belarus vào tháng 1/2022, một tháng trước khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tìm cách củng cố phòng thủ ở các khu vực đã kiểm soát ở Ukraine, đặc biệt những vùng mới sáp nhập với Nga hồi đầu tháng 10/2022.
Tổng thống Vladimir Putin hôm 21/9/2022 đã ban hành sắc lệnh động viên một phần, với mục tiêu huy động khoảng 300.000 lính dự bị để bổ sung cho lực lượng tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine sau 8 tháng xung đột.

Tổng chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, tướng Sergei Surovikin mô tả tình hình ở Kherson căng thẳng và không loại trừ khả năng ông phải đưa ra những quyết định khó khăn.

"Tình hình ở khu vực này rất khó khăn. Đối thủ đang cố tình tấn công cơ sở hạ tầng và các tòa chung cư ở Kherson", tướng Sergei Surovikin, tổng chỉ huy đầu tiên của chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine, chia sẻ với kênh truyền hình Rossiya 24 hôm 18/10.

Lực lượng Ukraine đang đẩy mạnh cuộc phản công ở miền nam Ukraine và ngày càng tiến sát thành phố.

Lực lượng Nga ở Kherson đã phải rút lui khoảng 20-30 km trong vài tuần qua và có nguy cơ bị dồn vào bờ tây sông Dnieper.

Thành phố Kherson là cửa ngõ chiến lược vào Biển Đen và bán đảo Crimea, cũng là cứ điểm quan trọng để Nga củng cố kiểm soát khu vực miền nam Ukraine.

Thành phố này cũng là một trong những mục tiêu quan trọng nhất mà quân đội Ukraine nhắm đến trong nỗ lực tái kiểm soát lãnh thổ.

Nếu Nga buộc phải từ bỏ Kherson, đó sẽ là đòn giáng mạnh vào lực lượng của Moscow và có thể đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua, theo các nhà phân tích.