Vì sao Nga phải cấp tốc sơ tán tàu chiến của Hạm đội Biển Đen khỏi Sevastopol?

ANTD.VN - Các tàu chiến và tàu ngầm của Hạm đội Biển Đen đã rời căn cứ chính ở Sevastopol và di chuyển đến Novorossiysk cùng với Feodosia. Đâu là lý do chính cho việc này?

Hầu hết các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen sở hữu khả năng mang phóng tên lửa hành trình Kalibr đã được di chuyển đến Novorossiysk, chỉ một số ít còn lại tiếp tục đóng quân ở Bán đảo Crimea.

Trong bối cảnh đối diện những cuộc tấn công chính xác vào căn cứ của Hạm đội Biển Đen nằm ở cảng Sevastopol, Hải quân Nga đã đưa tàu chiến của mình đến địa điểm xa hơn, nằm ở Feodosia và Novorossiysk.

Những chuyển động này đã được xác nhận bằng hình ảnh vệ tinh do phương Tây ghi lại, đồng thời nằm dưới sự quan sát và bình luận kỹ lưỡng từ các chuyên gia quân sự NATO.

Phân tích dữ liệu cho thấy tính đến ngày 2/10/2023, tại cảng Sevastopol vẫn còn sự hiện diện của nhóm chiến đấu bao gồm 4 tàu đổ bộ cỡ lớn thuộc Dự án 775 Ropucha, cùng với các tàu trinh sát Dự án 18280 Ivan Hurs và Dự án 864 Priazovye.

Bên cạnh đó, hình ảnh vệ tinh còn ghi nhận sự góp mặt của tàu ngầm Dự án 636.3 Varshavyanka, một tàu ngầm khác thuộc Dự án 1239, một tàu tên lửa Dự án 11356 và một tàu hộ tống Dự án 1124.

Hình ảnh cũng mô tả ụ khô đang chứa tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn Minsk và tàu ngầm Rostov-on-Don bị hư hại sau cuộc tập kích bằng tên lửa Storm Shadow. Những con tàu nói trên được bọc một phần bằng tấm bạt hoặc lưới ngụy trang màu xanh lá cây.

Bức ảnh vệ tinh sau đó tại Feodosia cho thấy sự hiện diện của tàu tên lửa nhỏ Dự án 22800 Karakut và một chiếc khác thuộc Dự án 21631 Buyan-M, cả hai đều được trang bị tên lửa Kalibr.

Một tàu hộ tống cỡ lớn thuộc Dự án 22160, về mặt lý thuyết có thể triển khai tên lửa hành trình, Kalibr cũng được đặt tại đây. Tuy nhiên để có chức năng như vậy, các bệ phóng cần phải được trang bị hợp lý, cấu hình hiện tại của lớp chiến hạm trên chưa cho phép.

Lực lượng tác chiến bề mặt chính của Hạm đội Biển Đen hiện đã được gửi đến Novorossiysk ở Lãnh thổ Krasnodar, như vậy những con tàu trên đã phải di chuyển một quãng đường khá xa.

Theo hình ảnh vệ tinh từ ngày 1/10/2023 cho thấy 2 khinh hạm Dự án 11356R gồm chiếc Đô đốc Makarov và Đô đốc Essen, hiện đã có mặt tại căn cứ mới. Ngoài ra ở Novorossiysk còn có thêm 3 tàu ngầm Varshavyanka và 1 chiếc Buyan-M.

Về bản chất, Hải quân Nga đã đưa các tàu chiến được trang bị tên lửa hành trình Kalibr tới vùng lãnh thổ Krasnodar. Với tầm phóng của loại đạn tấn công này, chúng có thể triển khai từ Novorossiysk mà không gặp nhiều trở ngại.

Các tàu lớn đáng chú ý khác đang đóng tại đây bao gồm tàu ​​hộ vệ Dự án 11356, tàu hộ tống Dự án 22160 và 3 tàu đổ bộ cỡ lớn - 2 chiếc Dự án 775 và 1 chiếc thuộc Dự án 11711 mang tên Peter Morgunov, được hạ thủy vào năm 2018.

Bên cạnh nguy cơ từ tên lửa hành trình Storm Shadow, quyết định di dời các tàu chiến được phía Nga đưa ra nhiều khả năng liên quan đến việc Mỹ sắp gửi tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS tới Ukraine.

Những quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn này có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300 km và rõ ràng gây nguy hiểm thực sự lớn cho Hạm đội Biển Đen.

Hiệu suất của phòng không Nga trong thời gian qua cũng không thực sự tốt, điều này càng khiến cho việc di dời thành phần chiến đấu của Hạm đội Biển Đen ra xa ngoài cự ly 300 km phải được tiến hành khẩn trương.