Vì sao HLV Park Choong-kyun mạnh miệng nói 'Hà Nội FC sẽ vươn tầm châu lục'?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Mục tiêu của tôi là đưa Hà Nội FC trở thành một thế lực tại Việt Nam và vươn tầm châu Á", tân HLV trưởng người Hàn Quốc, Park Choong-kyun tuyên bố trong ngày nhậm chức.

Phát biểu trên của HLV Park Choong-kyun ngay lập tức gây chú ý, bởi nó nhắc đến giấc mơ không chỉ các CLB ở Việt Nam mà cả nền bóng đá muốn hướng tới: vươn tầm châu lục.

Hà Nội FC - với 5 chức vô địch, 5 lần á quân V-League - vốn đã trở thành thế lực của bóng đá Việt Nam. Điều mà đội bóng Thủ đô muốn hướng tới là một sự khẳng định ở cấp độ cao hơn, cụ thể là đấu trường châu Á.

HLV Park Choong-kyun

HLV Park Choong-kyun

Ở AFC Cup - giải đấu hạng 2 dành cho các CLB châu Á - Hà Nội FC ít nhiều được biết đến khi từng vào tới chung kết liên khu vực mùa giải 2019. Song ở AFC Champions League - giải đấu cấp CLB cao nhất châu Á, thước đo đẳng cấp cho các CLB châu lục - Hà Nội FC gần như vô danh.

Kể từ lần đầu tham gia vòng sơ loại AFC Champions League 2013 tới nay, đội chủ sân Hàng Đẫy đều sớm dừng bước và không thể giành suất chính thức dự vòng bảng - nơi quy tụ 32 CLB mạnh nhất châu lục.

Nhưng từ mùa 2021, khi Liên đoàn bóng đá châu Á thay đổi cách tính điểm, tăng số đội tham dự từ 32 lên 40, bóng đá Việt Nam được 1 suất vào thẳng vòng bảng (dành cho đội vô địch quốc gia), cánh cửa dự AFC Champions League mới thực sự rộng mở cho các đại diện Việt Nam, trong đó có Hà Nội FC.

Thực tế đội bóng Thủ đô đã rất cố gắng, song thất bại trong cuộc đua vô địch V-League 2020 trước Viettel. Và mùa 2021 là thời điểm để họ sửa sai. Ngặt nỗi, thành tích không như ý sau 10 vòng đầu giải đẩy Hà Nội FC tụt xuống hạng 8 và đang chấp chới giữa nhóm đua vô địch hay nhóm đua trụ hạng.

Tham vọng dự AFC Champions League là điều không thể giấu giếm, đó cũng là lý do ban lãnh đạo Hà Nội FC "mở két" để thuê HLV ngoại đầu tiên trong lịch sử, và Park Choong-kyun là người được lựa chọn.

Với thâm niên làm việc tại châu Á, có thời gian nghiên cứu kỹ Hà Nội FC, hơn ai hết, ông Park hiểu những người bỏ "tiền tấn" thuê mình về cần gì. Và phát biểu "muốn đưa Hà Nội FC vươn tầm châu lục" đã là cách để ông Park khẳng định giá trị bản thân, mặt khác là để hài lòng ông chủ.

Có điều, từ lời hứa trong ngày nhậm chức đến kết quả thực tế không phải lúc nào cũng đi liền với nhau. HLV Petrovic trong ngày tái nhậm chức ở Thanh Hoá mùa giải 2021 cũng tuyên bố sẽ giúp đội đạt thành tích cao nhất (sau khi đã giúp Thanh Hoá giành á quân mùa 2017) nhưng sau chuỗi trận bết bát đã hạ mục tiêu xuống còn "phấn đấu vào top 6", và giờ thì "chỉ mong trụ hạng".

Những cuộc chia tay, hay sa thải HLV hầu hết xuất phát từ việc kết quả công việc không hay như lời nói.

Riêng với Hà Nội FC, trước khi nghỉ tới "vươn tầm châu lục", trước mắt thầy trò HLV Park Choong-kyun là cuộc chạy trốn nhóm trụ hạng. Nếu thất bại, mục tiêu giành vé AFC Champions League 2022 cũng vỡ vụn và chẳng ai dám chắc ông Park sẽ đi hết bản hợp đồng 2 năm.

Tất nhiên, HLV Park Choong-kyun còn cả khoảng thời gian dài phía trước để định đoạt tương lai của mình.