Hà Nội FC còn cơ hội 'đòi nợ' HAGL ở V-League 2021?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hà Nội FC sẽ tái đấu HAGL để tranh chức vô địch V-League 2021, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi Quang Hải cùng đồng đội chen chân được vào tốp 6 sau đây 3 vòng đấu.

"Khoảng cách 9 điểm với HAGL không phải là quá lớn", tiền đạo chủ lực Hà Nội FC - Nguyễn Quang Hải đã phát biểu trước trận như vậy để nói về cuộc đua vô địch V-League giữa 2 đội bóng mùa giải năm nay. Thế nhưng sau 90 phút trên sân Pleiku, khoảng cách đã nới rộng lên thành 12 điểm và đưa hai đội bóng vào tình thế hoàn toàn trái ngược.

Chiến thắng thuyết phục trước Hà Nội FC giúp đoàn quân của Kiatisak nối dài chuỗi 6 trận toàn thắng và quan trọng hơn, nó giúp HAGL (25 điểm) chính thức giành một tấm vé vào tranh vô địch dù vẫn còn 3 trận chưa đấu ở giai đoạn 1.

Quang Hải (phải) cùng Hà Nội FC sẽ tái đấu Hà Nội FC nếu lọt vào tốp 6 giai đoạn 1 V-League 2021

Quang Hải (phải) cùng Hà Nội FC sẽ tái đấu Hà Nội FC nếu lọt vào tốp 6 giai đoạn 1 V-League 2021

Với khoảng cách từ 3 tới 10 điểm so với 5 đội xếp sau, đặc biệt là lối chơi sắc sảo, hiệu quả dưới thời HLV Kiatisak, HAGL rõ ràng đang là ứng viên số 1 cho chức vô địch mùa này. Trong 10 trận đấu vừa qua, đội bóng phố Núi chơi ấn tượng tới 8 trận thắng, lấy trọn vẹn 3 điểm từ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp vô địch như Viettel, Hà Nội, TP.HCM...

17 năm sau khi góp công lớn trong cú đúp vô địch của HAGL (2003, 2004), Kiatisak đang đứng trước cơ hội giúp đội bóng phố Núi lần thứ ba bước lên đỉnh V-League.

Trong khi đó, Hà Nội FC (13 điểm, hạng 8/14) từ chỗ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch hồi đầu mùa, giờ đang phải đối mặt với nguy cơ lọt nhóm đua trụ hạng, sau chuỗi 4 trận thua 3 vừa qua. Đáng nói, 3 trận thua đều trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp vô địch và đang nằm trong tốp 4 là HAGL, Viettel và Đà Nẵng.

Trận thua trước HAGL đẩy Hà Nội FC vào tình thế khó khăn chồng chất, và nếu muốn "đòi nợ" thầy trò HLV Kiatisak ở giai đoạn 2, Quang Hải cùng đồng đội cần phải có tên ở nhóm 6 đội tranh vô địch (thi đấu theo thể thức đá vòng tròn một lượt) trước khi giai đoạn 1 khép lại.

Mục tiêu này không đơn giản trước các đối thủ nhóm dưới vốn đang rất khát điểm trụ hạng là Bình Định, Sài Gòn và SLNA.

Chưa kể, nếu đội bóng chuyển giao quyền huấn luyện cho tân HLV Park Choong-kyun thì với quãng thời gian ngắn ngủi, liệu chiến lược gia Hàn Quốc có thể vực dậy đội bóng?