Vì sao chiến hạm tàng hình chỉ 2.000 tấn của Israel lại có sức mạnh đáng sợ?

ANTD.VN - Lượng giãn nước chỉ 2.000 tấn tương đương Gepard 3.9, tuy nhiên lượng vũ khí mà tàu hộ vệ tên lửa lớp Sa'ar 6 của Israel mang theo còn lớn hơn nhiều khu trục hạm 5.000 tấn.

Vào tháng 5 năm 2015, Hải quân Israel đã ký hợp đồng với German Naval Yards Holdings và Thyssen Krupp Marine Systems của Đức để đóng mới 4 tàu hộ vệ tên lửa hạng trung lớp Sa'ar 6 dựa trên thiết kế cơ sở lớp Braunschweig với cấu hình vũ khí mạnh hơn.

Dự kiến Hải quân Israel sẽ nhận được chiếc Sa'ar 6 đầu tiên vào năm 2019, giá thành chế tạo mỗi chiếc lên tới 480 triệu USD, trong đó Israel chịu 2/3 chi phí, 1/3 còn lại sẽ do chính phủ Đức chi trả, tương tự như trường hợp tàu ngầm tấn công lớp Dolphin.

Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là lớp chiến hạm lớn và mạnh mẽ nhất của quốc gia Do Thái này, đảm nhiệm chức năng như một lá chắn tên lửa ngoài khơi (tương tự các chiến hạm Aegis) để chống lại các cuộc tấn công từ những nước Arab thù địch.

Chiếc Sa'ar 6 có chiều dài chỉ 90 m, chiều rộng 13,5 m, lượng giãn nước 2.000 tấn nhưng số lượng vũ khí của nó mang theo ở mức khổng lồ so với những chiến hạm cùng kích cỡ.

Cảm biến chính của tàu là radar mảng pha quét điện tử chủ động EL/M-2248 MF-STAR gồm 4 mảng radar quay về 4 hướng, có tầm trinh sát lên tới 250 km, cung cấp mức độ nhận thức tin cậy về các nguy cơ xung quanh.

Vũ khí của tàu bao gồm 1 pháo hạm Oto Melara Super Rapid cỡ 76,2 mm có khả năng bắn đạn có điều khiển Vulcano với tầm xa lên tới 40 km đi kèm 2 bệ pháo điều khiển từ xa Typhoon 25 mm.

Kho tên lửa trên tàu bao gồm 32 ống phóng thẳng đứng (VLS) tương thích tên lửa phòng không tầm trung Barak-8 có tầm bắn 70 km, tốc độ Mach 2, tối ưu hóa cho việc bắn hạ tên lửa hành trình chống hạm bay bám biển.

Tiếp theo là 40 ống VLS khác của tên lửa đánh chặn Tamir thuộc hệ thống C-Dome (phiên bản hải quân của Iron Dome), đạn Tamir có chiều dài 3 m, trọng lượng 90 kg, lắp ngòi nổ cận đích và có giá 40.000 USD/quả. 

Đây là át chủ bài của thế trận phòng thủ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng đạn pháo hay rocket vào trong lãnh thổ Israel.

Bên cạnh đó, một vũ khí khác không thể bỏ qua đó là 16 tên lửa hành trình chống hạm cận âm có thể là loại RGM-84 Harpoon hay Gabriel do chính Israel sản xuất. 

Sàn đáp và nhà chứa máy bay phía sau tàu cho phép tiếp nhận và mang theo 1 chiếc trực thăng MH-60 trong các chuyến hải trình dài. Năng lực chống ngầm của tàu trông chờ vào 6 ngư lôi hạng nhẹ cỡ 324 mm.

Có thể nhận thấy lượng vũ khí mà chiếc Sa'ar 6 mang theo là vô địch trong phân khúc chiến hạm hạng trung cỡ 2.000 tấn.

Điều này có được là do các loại đạn tên lửa do Israel nghiên cứu chế tạo được tối ưu hóa kích thước, giúp tích hợp lên các nền tảng không quá đồ sộ. Trong ảnh là thiết kế tàu tên lửa Sa'ar 72 có lượng giãn nước chỉ 800 tấn.

Ngoài phục vụ nhu cầu của chính Hải quân Israel, lớp chiến hạm tàng hình cực kỳ tiên tiến này còn được dự báo sẽ trở thành món hàng đắt khách trên thị trường vũ khí trong tương lai không xa.

Sa’ar 6 hoàn toàn có thể trở thành một ứng viên sáng giá cho vị trí tàu hộ vệ tên lửa tương lai của Hải quân Việt Nam, nối tiếp lớp Gepard 3.9.