Vì sao bị cáo giết 2 người chỉ bị lĩnh án 3 năm tù giam?

ANTD.VN - Ngày 27-5, Tòa án NDTP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Phạm Quốc Hưng, 29 tuổi, HKTT tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, theo quy định tại khoản 2 Điều 125 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 25-8-2016, Phạm Quốc Hưng cùng vợ và con gái đi dạo chơi về đứng ở đầu ngõ nhà ông Nguyễn Ngọc Miên (bố vợ Hưng) ở thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội. Khi vợ Hưng bế con vào nhà bố mẹ đẻ lấy đồ đạc để về nhà trọ cách đó không xa, lúc đó Hưng đứng chờ vợ, con ở đầu ngõ, thì anh Hoàng Văn Tiến và anh Nguyễn Hữu Toán đi qua, thấy Hưng là người địa phương khác nên gây sự. Hưng sợ va chạm nên im lặng đi chỗ khác. Thấy Hưng bỏ đi, Tiến và Toán đi theo, vượt lên chặn đường và chửi Hưng. Tiến và Toán vô cớ lao vào đánh Hưng. Đúng lúc này, vợ Hưng bế con đi ra, thấy vậy, đến can ngăn nhưng cũng bị Tiến và Toán đánh cả 2 mẹ con. Thấy vợ, con cùng bị đánh, Hưng lấy con dao gấp, mang theo trong người, đâm 4 nhát vào người Tiến và 1 nhát vào người Toán. Sau đó, Hưng đến CAH Đông Anh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Hậu quả, Tiến và Toán đều tử vong do vết thương nặng.

Sau khi xét xử, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” là có căn cứ, đúng pháp luật. Trên cơ sở đó, Tòa án Hà Nội quyết định tuyên phạt Phạm Quốc Hưng 3 năm tù.