Vì mục đích chung

ANTĐ - Tròn 1 tháng kể từ khi CATP Hà Nội triển khai Kế hoạch số 38 về tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính các cơ sở kinh doanh lưu trú, đã có hàng trăm vụ việc liên quan đến an ninh trật tự được phát hiện xử lý. 

Theo kế hoạch này, CATP Hà Nội sẽ thành lập khoảng 300 tổ công tác hàng tuần, hàng đêm  tổ chức kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh lưu trú để phát hiện tội phạm. Bên cạnh đó, lực lượng công an sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật (liên quan đến giấy phép kinh doanh, việc thực hiện Luật Cư trú…) tại tất cả các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố; đồng thời tuyên truyền, xây dựng mối quan hệ, nâng cao tinh thần tự đấu tranh, tố giác tội phạm của chủ cơ sở kinh doanh lưu trú.

Có thể thấy trong thời gian qua, số vụ án liên quan đến tội phạm ẩn náu hoặc gây án tại khách sạn, nhà nghỉ đã được hạn chế. Ngoài việc “quét” các đối tượng phạm tội hình sự, ma túy, kinh tế hay đối tượng trốn truy nã, trốn thi hành án… lực lượng “38” còn xử lý nhiều trường hợp có hộ khẩu tại Hà Nội nhưng có dấu hiệu phạm tội, thường xuyên thay đổi chỗ ở, bỏ nhà đi lang thang, sống kiểu “bầy đàn”… Tuy nhiên, ở một số địa phương những sự việc đáng tiếc có liên quan đến các cơ sở lưu trú vẫn xảy ra. Bởi “trở ngại” lớn nhất mà lực lượng tham gia kế hoạch này gặp phải, đồng thời cũng là nguyên nhân chính biến nhà nghỉ, khách sạn thành nơi dừng chân của tội phạm là do sự phớt lờ quy định pháp luật của chủ các cơ sở kinh doanh lưu trú. Như trong vụ án mạng ngày 29-3, tại nhà nghỉ Quốc Triệu 2 (ở Thạch Hòa, Thạch Thất), quản lý cơ sở lưu trú đồng thời cũng là nạn nhân đã không yêu cầu khách vào nhà nghỉ xuất trình giấy tờ tùy thân và thực hiện việc khai báo tạm trú khi thuê trọ dài ngày. Dù việc xác định danh tính đối tượng gây án không quá khó khăn và ngay sau đó đã bị bắt giữ nhưng rõ ràng, nếu quản lý chặt chẽ hơn thì có thể hung thủ đã không có điều kiện thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản rồi bỏ trốn dễ dàng như thế.

Kế hoạch số 38 ra đời không chỉ nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự ở bên trong các cơ sở lưu trú mà còn mang mục đích lớn hơn, đó là ngăn chặn tội phạm lưu động, tội phạm ngoại tỉnh “dạt” về Hà Nội. Tuy nhiên để chuyên đề này phát huy hiệu quả thì chỉ riêng nỗ lực của lực lượng công an thôi sẽ là không đủ, phải cần nhiều hơn sự phối hợp từ chủ các cơ sở kinh doanh lưu trú.