Vì 5.000 đồng, đâm "xe ôm" thương tích nặng

ANTĐ - Trong lúc giằng co, Khánh đè anh Phạm Thanh Tú, sinh năm 1983, ngụ ấp Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm xuống đất cho Cường dùng dao đâm 3 nhát vào ngực và vai làm cho anh Tú bị thương nặng.

Vào lúc 15 giờ 30 ngày 31/10, ngay đầu kinh phường 8 khoảng 100 m đã xảy ra một vụ gây thương tích rất nghiêm trọng.

Hai đối tượng là Trương Cao Cường, sinh năm 1984, ngụ khóm 1, phường 8 và Lưu Văn Khánh, sinh năm 1993, ngụ khóm 5, phường 8, TP Cà Mau, đi xe ôm từ đoạn cống Hội Đồng Nguyên về nhà. Khi đến gần nhà Cường thì xảy ra cự cãi do nhóm của Cường chỉ đồng ý trả tiền xe với giá 5.000 đồng/người thay vì 10.000 đồng như các bác tài đưa ra.

Sau một hồi cự cãi, 2 bác tài xe ôm gọi thêm 2-3 đồng nghiệp quay lại chỗ cũ để ăn thua đủ. Khi vừa đến nơi thì Cường và Khánh lao vào đánh nhóm "xe ôm". Trong lúc giằng co, Khánh đè anh Phạm Thanh Tú, sinh năm 1983, ngụ ấp Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm xuống đất cho Cường dùng dao đâm 3 nhát vào ngực và vai làm cho anh Tú bị thương nặng.

Cường và Khánh bỏ trốn và bị bắt sau đó ít phút. Đặc biệt, Cường và Khánh là đối tượng vừa ra tù chưa được 3 tháng. Khánh chính là bị can trong vụ án hành hạ cháu Hào Anh xảy ra tại huyện Đầm Dơi vừa qua. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ./.