Venezuela: Tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử, nhiều nước chúc mừng chiến thắng

ANTD.VN -Sáng 21-5 (theo giờ Việt Nam), Ủy ban Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) thông báo ứng cử viên của đại diện cho liên minh cánh tả Mặt trận Tổ quốc Mở rộng, đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra một ngày trước đó, tiếp tục lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này. 

CNE cho hay, ông Maduro đã giành được trên 5,8 triệu phiếu (gần 68% số phiếu ủng hộ), bỏ xa ứng cử viên đối lập Henri Falcon với khoảng cách 47%, được 1,8 triệu phiếu

Trong bài phát biểu tại Cung điện Miraflores được truyền hình trực tiếp, ông Maduro đã yêu cầu sự tôn trọng đối với toàn thể người dân Venezuela, những người đã bỏ lá phiếu ủng hộ ông cũng như các ứng cử viên đối lập

Nhà lãnh đạo theo đường lối xã hội chủ nghĩa nhấn mạnh những thông tin cho rằng người dân Venezuela bị ép buộc đi bầu cử là sự thiếu tôn trọng đối với hơn 9 triệu cử tri đã thực hiện quyền công dân của mình tại các điểm bỏ phiếu một cách tự do, tự nguyện

Tổng thống Maduro cũng lưu ý rằng kết quả cuộc bầu cử ngày 20-5 này là chiến thắng lần thứ tư của cuộc Cách mạng Bolivar trong năm 2017 cho đến nay, sau khi Quốc hội lập hiến Venezuela được thành lập vào tháng 8-2017 và các cuộc bầu cử thống đốc bang và địa phương diễn hồi tháng 10 và 12 năm 2017

 Ông Maduro đồng thời thông báo sẽ yêu cầu Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) tiến hành kiểm tra lại toàn bộ điểm bỏ phiếu trên cả nước và xem xét làm rõ những cáo buộc của các ứng cử viên đối lập đưa ra liên quan đến tiến trình bầu cử

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho hay cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 20/5 đã thể hiện sự hòa bình và dân chủ tại quốc gia Nam Mỹ này. Trong một cuộc họp báo, ông Padrino nhấn mạnh người dân Venezuela đã thể hiện thái độ hòa nhã, tinh thần tích cực tại các điểm bỏ phiếu

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Nestor Reverol nhấn mạnh không có sự vụ đáng tiếc nào xảy ra, duy chỉ có một vài vụ việc được ghi nhận nhưng không liên quan tới quá trình bầu cử.

Ông Reverol chỉ ra rằng các cơ quan thực thi pháp luật đã làm tròn nhiệm vụ bảo vệ người dân, đồng thời nhấn mạnh: "Ngày hôm nay, hòa bình đã chiến thắng". Ông cho biết thêm các biện pháp an ninh liên quan đến cuộc bầu cử sẽ được áp dụng cho đến hết ngày 21/5

Sau khi kết của cuộc bầu cử tổng thống Venezuela được công bố với chiến thắng thuộc về đương kim Tổng thống Nicolas Maduro, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã chúc mừng thắng lợi của liên minh cánh tả Mặt trận Tổ quốc Mở rộng nói chung và của cuộc Cách mạng Bolivar nói riêng

Chủ tịch Hội đồng nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đã gửi điện mừng đến Tổng thống Maduro, đồng thời nhấn mạnh chiến thắng này được nhìn nhận là sự tiếp nối của Cách mạng Bolivar do cố Tổng thống Hugo Chavez khởi xướng. 

Ông Diaz-Canel khẳng định tình đoàn kết của người dân Cuba đối với người dân Venezuela. Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro trong điện mừng, đã hoan nghênh tinh thần quả cảm của người dân Venezuela thông qua lá phiếu bầu cho Tổng thống Maduro, đồng thời gửi lời chúc mừng đến chiến thắng quan trọng của nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ

Trong khi đó, Tổng thống Bolivia Evo Morales trong tuyên bố trên tài khoản Twitter, nhấn mạnh nhân dân Venezuela một lần nữa đã chiến thắng trước “chủ nghĩa đảo chính và chủ nghĩa can thiệp” của các thế lực bên ngoài

Trong lời chúc mừng gửi tới người dân Venezuela, Tổng thống El Salvador Salvador Sanchez Ceren nêu rõ người dân quốc gia Nam Mỹ đã tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ. 

Đại sứ Nga tại Venezuela Vladimir Zaemsky nhận định, việc đương kim Tổng thống Maduro giành chiến thắng đồng nghĩa với việc Caracas sẽ duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Moskva. 

Đại sứ Zaemsky khẳng định với chiến thắng trên, Tổng thống Maduro sẽ tiếp tục thực hiện chính sách của Venezuela nhằm phát triển các mối quan hệ hữu nghị với Nga. Ông đồng thời hy vọng liên minh cánh tả Mặt trận Tổ quốc Mở rộng tại Venezuela phát triển, mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ với Nga

Cuộc bầu cử tại Venezuela diễn ra trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức cả về chính trị, kinh tế và xã hội do những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong nước, cũng như sức ép từ bên ngoài. 

Phe đối lập liên tục tổ chức các cuộc biểu tình phản đối việc tổ chức tổng tuyển cử vào thời điểm hiện tại vì cho rằng không bảo đảm các điều kiện bảo đảm công bằng và minh bạch. Cùng với đó, một cuộc chiến kinh tế cũng được ráo riết phát động trong thời gian qua nhằm gây hỗn loạn tình hình kinh tế xã hội tại quốc gia Nam Mỹ này. 

Mặt khác, Venezuela cũng phải đối mặt với những sức ép từ bên ngoài khi Mỹ đã liên tục đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các cá nhân và tổ chức quốc gia Nam Mỹ này. Mỹ cũng đã cùng với liên minh châu Âu và một số nước ở Mỹ Latinh đã tuyên bố sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử lần này.