Vẻ đẹp độc đáo của loài chim trĩ huyết trên dãy Himalaya

ANTD.VN - Trĩ huyết, là cái tên khá lạ lẫm với người Việt Nam. Giống gà này phân bố khá rộng rãi ở miền Đông dãy Himalaya, Ấn Độ, Nepal... Năm 2009, trĩ huyết được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đưa vào Sách đỏ.

Trĩ huyết ( gà lôi đuôi ngắn) có tên khoa học là "Ithaginis Cruentus". Giống gà này phân bố khá rộng rãi ở miền Đông dãy Himalaya, Ấn Độ, Nepal, Bhutan và Trung Quốc.

Trĩ huyết trưởng thành có chiều dài khoảng 43cm. Bộ lông của trĩ trống xen kẽ giữa màu đỏ xám và trắng. Tuy nhiên, con mái chỉ có màu nâu nhạt. Chân và viền mắt của cả gà lôi đuôi ngắn trống và mái đều có màu đỏ.

Những con chim này sống trong các khu rừng lá kim hỗn hợp và rừng rậm gần ranh giới tuyết.

Chúng di chuyển đến những nơi cao hơn vào mùa hè và vào mùa đông khi tuyết rơi nhiều hơn, chúng di chuyển đến những nơi thấp hơn ở Ấn Độ.

Những loài chim này ăn hạt thông, chồi xanh, quả, quả mọng, ốc sên, bướm, ruồi và bọ cánh cứng.

Hiện tại, chưa có thông tin chính xác về chế độ sinh sản của chúng.

Năm 2009, trĩ huyết được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đưa vào Sách đỏ.