Vay nợ tiền bạc, một người bị chém chết

ANTĐ - Nguyễn Văn Hưng, SN 1981, trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn; Trương Văn Đạt, SN 1995 và Nguyễn Đức Thắng, SN 1995, đều ở xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh (Hà Nội) là 3 đối tượng vừa bị CAH Sóc Sơn bắt tạm giam về hành vi giết người. 

Liên quan đến vụ giết anh Đặng Xuân Dũng, SN 1963, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, 15h ngày 28-9, do mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hưng, chủ hiệu cầm đồ Cường Đoàn, ở khu đường 2, thôn Thái Phù, xã Mai Đình về việc vay nợ 70 triệu đồng, anh Dũng cầm 2 con dao đến hiệu cầm đồ chửi bới. Anh Đinh Xuân Hợi, ở thôn Thái Phù, là người trông coi hiệu cầm đồ đã mở cửa và bị Dũng cầm dao chém vào đầu, vai gây thương tích.

Các đối tượng giết người bị CAH Sóc Sơn bắt giữ

Một lúc sau, Hưng đi ôtô về hiệu cầm đồ và lao vào cửa hàng nhôm kính gần đó lấy thanh sắt dài 1 mét làm hung khí tấn công anh Dũng. Cùng lúc đó, Đạt và Thắng là bạn Hưng đến hiệu cầm đồ, dùng gạch đánh anh Dũng ngã gục tại hiện trường. Do vết thương quá nặng, anh Dũng đã tử vong. Hưng, Đạt và Thắng đã bị lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn ở địa bàn tỉnh Nghệ An sau đó 3 ngày.