Vàng của Nga tìm ra cách lách lệnh trừng phạt phương Tây

ANTD.VN - Cùng với dầu mỏ và nhiều mặt hàng khác, vàng của Nga là đối tượng chính hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiẻn giờ đây, có vẻ như Nga đã tìm ra cách "lách qua kẽ hở".

Thời gian qua vàng của Nga đã trở thành một chủ đề trọng tâm trong quan hệ căng thẳng giữa Nga và phương Tây

Mùa hè năm ngoái, việc xuất khẩu kim loại quý này sang các nước phương Tây đã bị chặn, điều này đã gây ra một cơn đau đầu lớn cho ngành khai thác vàng khổng lồ của Nga.

Thị trường nội địa của chính quốc gia này không thể hấp thụ được lượng kim loại quý trị giá 20 tỷ USD được khai thác mỗi năm cho dù áp dụng bất cứ phương pháp kích cầu nào.

Do vậy, Nga đã xoay xở để một phần vàng khai thác được chuyển đến Ngân hàng Trung ương, phần còn lại đến tay các khách hàng nước ngoài, hãng Bloomberg đưa tin.

Khi vàng Nga bị cấm vận với các thị trường phương Tây, một số công ty ít được biết đến đang can thiệp để giúp Nga tìm người mua mới, thay thế những "ông trùm" thích hợp trước đây như ngân hàng JPMorgan và HSBC trong ngành kinh doanh béo bở này.

Thậm chí các công ty trước đây không tham gia trong ngành kim loại quý cũng bắt đầu xâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh đầy lợi nhuận này.

Qua thời gian bị trừng phạt, rất nhiều vàng tồn kho các nhà xuất khẩu hiện nay tin tưởng ngay cả những công ty ít tên tuổi hay những doanh nghiệp hoàn toàn không có đại diện trong lĩnh vực này.

Hàng chục công ty hậu cần và thương gia là "những người chơi nhỏ" trong lĩnh vực vàng và đá quý, trước đây thường phải ngậm ngùi theo đuổi những doanh nghiệp lớn giờ đây lại tiếp quản hoạt động buôn bán vàng thỏi của Nga.

Dữ liệu này được tổ chức ImportGenius thu thập, điều này đã được chứng minh thông qua báo cáo về số liệu thống kê hải quan của Nga trong 6 tháng cuối năm ngoái.

Một sự thay đổi trong điểm cung cấp cũng đã được khắc phục. Trước đây, dòng vàng được gửi đến London để cất giữ vàng thỏi trong kho của JPMorgan Chase & Co và HSBC Holdings Plc.

Giờ đây, kim loại quý của Nga được gửi từng phần đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Hồng Kông (Trung Quốc) và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi không có hạn chế nào bị áp đặt.

Theo hãng tin Bloomberg, đây là một ví dụ rõ ràng khác về việc giao dịch hàng hóa toàn cầu đang thay đổi như thế nào sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và việc phương Tây áp đặt các biện pháp hạn chế trên diện rộng.

Những lệnh trừng phạt của G7 và EU đề ra hạn chế trong việc nhập khẩu vàng của Nga vào thị trường của chính họ, đồng thời ngăn các công ty có trụ sở tại khu vực tài phán đó giao dịch vàng ở nơi khác.

Mặc dù vậy, các công ty ở những quốc gia khác vẫn được phép kinh doanh kim loại quý của Nga do không có các biện pháp trừng phạt thứ cấp, vì vậy thậm chí không có lý do nào dù nhỏ nhất để nói về việc họ vi phạm bất kỳ quy tắc nào.