Văn Toàn bật mí cách hoá giải áp lực tại "chảo lửa" Bung Karno

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Đá ở Indonesia lúc nào cũng sẽ gặp áp lực, nhưng nếu mình xử lý tự tin trong những nhịp đầu thì sẽ chơi tốt hơn thời gian sau đó", tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chia sẻ về thử thách thi đấu tại "chảo lửa" Bung Karno 78.000 chỗ ngồi ngày 21-3 tới.

Đội tuyển Việt Nam sẽ quyết đấu Indonesia hai lượt trận để tranh suất vào vòng loại thứ hai World Cup 2026, lượt đi vào ngày 21-3 trên sân Bung Karno 78.000 chỗ ngồi và lượt về ngày 26-3 tại Mỹ Đình.

Thi đấu tại "chảo lửa" Bung Karno, dưới sức ép của gần 8 vạn cổ động viên cuồng nhiệt chủ nhà luôn là thử thách tâm lý cực đại với các đội khách. Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam thi đấu tại đây là bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Văn Toàn (số 9) có kinh nghiệm làm khách tại "chảo lửa" Bung Karno từ AFF Cup 2022

Văn Toàn (số 9) có kinh nghiệm làm khách tại "chảo lửa" Bung Karno từ AFF Cup 2022

Là 1 trong 11 cầu thủ góp mặt trận bán kết AFF Cup cách đây hơn 1 năm, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đánh giá mỗi lần làm khách tại Bung Karno luôn gặp áp lực, bởi khán giả Indonesia rất đông, đến sân rất sớm và gây áp lực ngay từ khi đội khách ra sân khởi động trước trận.

"Đó là một điều bất lợi, nhưng nếu mình xử lý tự tin trong những nhịp đầu thì sẽ chơi tốt hơn thời gian sau đó", Văn Toàn chia sẻ bí kíp hoá giải áp lực từ "chảo lửa" Bung Karno.

Cựu binh Đỗ Hùng Dũng - người sát cánh cùng Văn Toàn tại Bung Karno ở bán kết AFF Cup 2022 - nhận định chủ nhà Indonesia sẽ cố gắng hướng đội tuyển Việt Nam tới lối chơi thiên về sức mạnh bởi họ có nhiều cầu thủ gốc Âu.

Theo Hùng Dũng, việc Indonesia sử dụng ưu thế thể lực, thể hình và tinh thần khi được chơi ở sân nhà sẽ mang đến nhiều khó khăn cho các đội tới làm khách. Song đối phương cũng có bất lợi khi một số tân binh vừa nhập tịch chưa kịp hoà nhập.

"Với trận lượt đi tại Bung Karno, toàn đội sẽ cố gắng giành được điểm trước khi trở lại Mỹ Đình đá lượt về, qua đó hướng tới mục tiêu lọt vòng loại thứ ba World Cup 2026", Hùng Dũng nói.

Theo kế hoạch, kết thúc buổi tập tối 18-3, HLV Troussier sẽ công bố danh sách rút gọn 33 xuống còn 28 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sang Indonesia vào sáng hôm sau.

11 tuyển thủ Việt Nam góp mặt trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Bung Karno đang trong đợt tập trung lần này gồm: Văn Toàn, Tiến Linh, Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Thanh, Tiến Dũng, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tấn Tài, Việt Anh, Thành Chung.