Văn nghệ sĩ Thủ đô tích cực đóng góp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng ngày 3-5, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Vai trò của văn học, nghệ thuật Thủ đô qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Nghệ sĩ nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội cho biết, trong 10 năm qua, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường trực đã đoàn kết lãnh đạo các Hội chuyên ngành và hội viên khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò là nơi tập hợp, đoàn kết, động viên văn nghệ sỹ thành một khối đoàn kết, thống nhất, sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Tuy nguồn kinh phí còn hạn hẹp, đời sống của đa số anh chị em văn nghệ sĩ còn khó khăn và chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid – 19, nhưng với lòng say mê, tâm huyết sáng tạo, hàng nghìn tác phẩm văn học nghệ thuật đáng trân trọng đã được in ấn, xuất bản và trưng bày.

Nhiều cuộc triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, nhiều tiết mục sân khấu, điện ảnh, công trình nghiên cứu lý luận, văn hóa, văn nghệ... thu hút được người xem, người đọc.

Quang cảnh tọa đàm

Quang cảnh tọa đàm

Quyền tự do sáng tạo và điều kiện hoạt động của văn nghệ sĩ được bảo đảm và cải thiện; tiềm năng và cảm hứng sáng tạo được khơi dậy. Văn học, nghệ thuật Thủ đô tiếp tục kế thừa, phát huy các giá trị bền vững của dân tộc được hun đúc, chắt lọc qua hàng nghìn năm lịch sử.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội mong muốn, tại tọa đàm này, các văn nghệ sỹ sẽ đóng góp nhiều tham luận, ý kiến quý báu để Ban Chấp hành Hội kiến nghị với UBND Thành phố và các cấp, ngành liên quan có thêm nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ hơn nữa để thành phố thực hiện tốt Nghị quyết 33, góp phần thúc đẩy văn nghệ sỹ Thủ đô ngày càng phát triển, có nhiều cống hiến vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá, con người Thủ đô và mong muốn các Văn nghệ sỹ sáng tạo được nhiều tác phẩm, công trình Văn học nghệ thuật có chất lượng hướng tới lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).

Đóng góp ý kiến tại tọa đàm, nhà viết kịch Lê Quý Hiền chỉ ra những bất cập trong hoạt động sân khấu nói riêng và văn học, nghệ thuật nói chung ở Hà Nội, trong đó có những vấn đề về thiếu hụt đội ngũ tác giả, thiếu kinh phí dàn dựng tác phẩm lớn, thiếu biên chế trong các đơn vị và chưa chú trọng đào tạo nghệ sĩ trẻ. Từ đó, tác giả gợi mở một số hướng giải quyết...

Nhà văn Bùi Việt Mỹ, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội cho rằng, để góp phần chấn hưng sự nghiệp văn hóa, văn nghệ đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TƯ, nhiệm vụ của văn nghệ sĩ là phấn đấu có nhiều tác phẩm xứng đáng về nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật, định hướng thẩm mỹ, tăng tính tích cực trong dư luận công chúng.

Nhà văn Bùi Việt Mỹ cũng nhận định, bên cạnh sáng tác, văn nghệ sĩ phải tăng cường lý luận, phản biện xã hội, ngăn chặn sản phẩm lạc điệu, nội dung xấu; đẩy lùi những khuynh hướng sáng tác không lành mạnh…

Tại tọa đàm, bên cạnh nêu những thành tựu, các văn nghệ sĩ tiêu biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ.

Trong giai đoạn tới, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội đề ra 4 mục tiêu và 8 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ. Trong đó, các nội dung cần tập trung là tạo điều kiện cho hội viên có môi trường và điều kiện phát triển; tuyên truyền, khuyến khích xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của văn học, nghệ thuật Thủ đô trên cả nước và trong khu vực; văn nghệ sĩ chủ động bám sát thực tiễn xã hội để sáng tác tác phẩm có giá trị đóng góp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, người Hà Nội thanh lịch, văn minh...