V-League 2023/24: Mùa giải 'tốn' HLV bậc nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mới qua 8 vòng đấu song V-League 2023/24 đã chứng kiến 10 người phải rời "ghế nóng", thống kê được cho là chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Tranh thủ quãng nghỉ V-League 2023/24, nhiều đội bóng kiện toàn nhân sự, bao gồm cả vị trí HLV trưởng trước khi giải trở lại với vòng 9 vào giữa tháng 2 tới.

Sau khi lần lượt chia tay HLV Gong Oh-kuyn, CLB Công an Hà Nội đã đạt thoả thuận ký hợp đồng với cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan - Kiatisak. Dự kiến nhà cầm quân này sẽ nhậm chức và bắt tay vào công việc ngay trong tuần này.

Ông Nguyễn Đức Thắng là HLV thứ 3 dẫn dắt Thể Công - Viettel mùa này

Ông Nguyễn Đức Thắng là HLV thứ 3 dẫn dắt Thể Công - Viettel mùa này

Tính cả HLV Trần Tiến Đại (nắm quyền ở trận thắng Bình Dương 3-0), trước vòng 9 đã có tới 3 người từng ngồi "ghế nóng" CLB Công an Hà Nội. Nhưng ngoài đội bóng ngành Công an, có tới 3 đội bóng khác cùng có thống kê tương tự.

Hà Nội FC sau khi chia tay HLV Bandovic hồi đầu mùa đã lần lượt trao quyền cho các ông Lê Đức Tuấn và Đinh Thế Nam.

Còn tại Thể Công - Viettel, đội bóng này vừa bổ nhiệm HLV Nguyễn Đức Thắng, thế chỗ đồng nghiệp Thomas Dooley - người bị "trảm" chỉ sau 2 vòng đấu. Trước đó, ông Dooley được mời về lấp khoảng trống của HLV Thạch Bảo Khanh.

Ngoài 3 đội bóng đang chung sân nhà Hàng Đẫy kể trên, CLB Khánh Hoà cũng đã bổ nhiệm HLV thứ 3 là ông Trần Trọng Bình, sau các đồng nghiệp Trần Thiện Hảo và Võ Đình Tân.

Với việc HLV Kiatisak đầu quân cho CLB Công an Hà Nội, CLB HAGL chắc chắn sẽ có HLV trưởng mới. Nhiều khả năng, Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành sẽ đảm nhiệm vị trí này.

Trước đó, ông Thành được mời về để cùng "chung sức" với HLV Kiatisak trong công tác chuyên môn đội bóng, mục tiêu là cứu đội bóng phố Núi khỏi nguy cơ xuống hạng.

Bản thân ông Vũ Tiến Thành cũng từng dẫn dắt CLB TP.HCM giai đoạn đầu mùa, trước khi bị sa thải hôm 21-11-2023. Trợ lý Phùng Thanh Phương được đôn lên nắm quyền HLV trưởng, nhưng cũng chỉ là phương án tạm thời.

Không loại trừ khả năng ghế "thuyền trưởng" CLB TP.HCM sẽ tiếp tục biến động, khi ban lãnh đạo đội muốn tìm một thầy ngoại dẫn dắt. Trước đó, đội chủ sân Thống Nhất xác nhận đã tiếp xúc đàm với với một loạt ứng viên như Park Hang-seo, Lee Young-jin, Mano Polking, Chung Hae-seung... nhưng chưa có bản hợp đồng chính thức nào được ký kết.

Như vậy mới qua 8 vòng đấu, V-League 2023/24 đã chứng kiến ít nhất 10 HLV đã phải rời ghế - thống kê chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Đây có lẽ chưa phải con số cuối cùng, khi giải còn hơn 2/3 chặng đường mà giai đoạn khốc liệt nhất còn ở phía trước.