- Nga phát triển thực thăng tấn công nhanh, mạnh hơn Mi-24
- Mỹ sắm cường kích A-29 Super Tucano cho quân đội Afghanistan
- Hé lộ loại xe bán tải trang bị rocket do Mỹ sản xuất
|
3 chiếc USS Nimitz, USS Roosevelt và USS Ronald Reagan đều là tàu sân bay lớp Nimitz đã được biên chế lần lượt vào các năm 1975, 1986 và 2003. |
|
Mỗi chiếc tàu sân bay này dài khoảng 330m, rộng hơn 80m |
|
Mỗi tàu được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân, nhằm tạo năng lượng chạy 4 tuabin hơi nước và chân vịt, giúp nó có thể đạt vận tốc tối đa 50km/h. |
|
Mỗi tàu sân bay này đủ sức chở theo một không đoàn bao gồm 10 phi đội máy bay các loại |
|
Hỏa lực chính của không đoàn máy bay trên tàu sân bay Mỹ là các phi đội tiêm kích hạm F/A-18 Hornet |
|
Cùng với đó là một phi đội máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeyes |
|
Một phi đội máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growlers |
|
Trong khi đó, phi đội máy bay vận tải C-2A Greyhound làm nhiệm vụ tiếp tế |
|
2 phi đội trực thăng đa nhiệm Seahawk là một phần không thể thiếu trên tàu sân bay Mỹ |
|
Hỏa lực chính của tàu sân bay Mỹ đều đến từ các máy bay nó chở theo, tuy nhiên, nó cũng có 2 loại vũ khí phòng thủ chính |
|
Một là hệ thống tên lửa Sea Sparrow, phóng các tên lửa RIM-7M, nhằm thực hiện các nhiệm vụ phòng không tầm thấp |
|
Khí tài phòng thủ còn lại là hệ thống vũ khí tầm gần Phalanx 20mm, vốn được coi là vòng phòng thủ cuối cùng trước một tên lửa tấn công vào tàu sân bay |
|
Mỹ thường triển khai tàu sân bay theo nhóm tác chiến, trong đó ngoài tàu sân bay còn có các tàu khu trục, tàu hỗ trợ, tàu săn ngầm... Các tàu này có nhiệm vụ bảo vệ tàu sân bay |
|
Lần cuối cùng Mỹ có 3 tàu sân bay ở Thái Bình Dương là vào tháng 6 vừa qua. Mặc dù căng thẳng với Triều Tiên đang leo thang nhưng hải quân Mỹ khẳng định rằng, lần triển khai rầm rộ này của các tàu sân bay Mỹ không nhằm vào bất kì một quốc gia nào |