Ung thư phổi gia tăng ở phụ nữ

ANTĐ - Hút thuốc lá liên quan đến 80% trường hợp ung thư phổi.

Theo số liệu nghiên cứu ung thư ở Anh thì số trường hợp ung thư phổi ở phụ nữ đang tiếp tục gia tăng.

Hơn 18.000 phụ nữ Anh có chẩn đoán ung thư phổi năm 2009 so với chưa đến 8.000 người vào năm 1975, với hơn 80% số trường hợp có liên quan với thuốc lá.

Ung thư phổi thường gặp hơn ở nam giới, với hơn 23.000 trường hợp trong năm 2009, song tỉ lệ mắc ở nam giới đang giảm nhanh.

Tỉ lệ mắc ung thư phổi hiện khoảng dưới 59/100.000 nam giới Anh so với 110/100.000 nam giới vào năm 1975. Trong khi tỉ lệ mắc ở phụ nữ là 39/100.000 người vào năm 2009 so với 22/100.000 người năm 1975.

Ung thư phổi có thể cướp đi nhiều mạng sống của nhiều người với hơn 4/5 trường hợp là do tác động trực tiếp của thuốc lá. Vì vậy không bao giờ là quá muộn để từ bỏ thuốc lá nhằm giảm nguy cơ ung thư phổi và các bệnh nghiêm trọng khác.