Ứng phó với du khách "quái gở" ở Rome

ANTD.VN - Có vẻ như các trường hợp “tự sướng” bên đài phun nước với trang phục “tiết kiệm” nhất hay “ngược đãi” những khu di tích cổ vẫn được dự báo gia tăng trong mùa hè này nên nhà chức trách Italy đang hết sức cảnh giác ngăn chặn những du khách “quá khích”.

Nhiều người ấn tượng sâu sắc với hình ảnh hai nhân vật Anita Ekberg và Marcello Mastroianni trao nhau nụ hôn tình tứ ngay dưới đài phun nước Trevi trong bộ phim “La Dolce Vita” năm 1960. Nhưng hiện giờ, cảnh đó không còn hiếm trong đời thực khi mỗi ngày, hàng trăm du khách đổ về công trình đài phun nước cổ nổi tiếng ở Thủ đô Rome. Chỉ có điều, từ đầu năm 2017 đến nay, 3 khách du lịch đã bị bắt quả tang và phạt 450 euro mỗi người về hành vi “cởi đồ” ở công trình đài phun nước có từ thế kỷ 18 này. 

Ứng phó với du khách "quái gở" ở Rome ảnh 1Một di tích cổ ở Rome trở nên tan hoang sau khi bị cổ động viên bóng đá Hà Lan phá hoại hồi năm 2015

Đủ kiểu vi phạm

Theo thống kê, những tuần gần đây, nhà chức trách Italy đã ngăn chặn 50 du khách vì vi phạm quy định khi tham quan đài phun nước hoặc gây ra các sự cố nơi công cộng khác. Những hành vi xấu xí này không chỉ đáng ghét mà còn bị phạt nặng. Vào năm 2016, Bộ Văn hóa Italia đã áp dụng quy định tăng mức phạt cho hành vi phá hoại hay gây phiền toái cho công chúng. Ví dụ, quan hệ tình dục nơi công cộng bị phạt 50 euro, 2 người 

Australia đã bị phạt vì làm việc đó trên ghế công viên ở trung tâm Florence năm ngoái. Còn trong năm nay, 2 người khác phải trả 900 euro vì rửa chân tại Đài phun nước Piazza Venezia của Rome. Nặng hơn cả là một người bị phạt tới 10.000 USD vì tiểu tiện trên con đường lát đá cổ ở Genoa.

Những hành vi quái gở, gây mất mỹ quan đô thị của các du khách đến Italia có thể gọi là muôn hình vạn trạng. Cũng có khoảng thời gian du khách dấy lên trào lưu “tự sướng vùng mông” khiến cảnh sát đường phố La Mã cũng cảm thấy bối rối khi xử lý. Họ buộc phải kiểm tra điện thoại di động để xác định đối tượng có vi phạm về việc khỏa thân nơi công cộng hay không. Mức phí cho hành động “nông nổi” này khoảng 200 euro.

Chưa hết, vào đầu tháng 4-2017, một người đàn ông ở Ecuador bị phạt 20.000 euro do khắc một bức thư tình tặng vợ trên Đại hý trường La Mã cổ đại. Trước đó, hồi tháng 2 một du khách người Pháp đã phải chuẩn bị một khoản tiền lớn để nộp phạt do dùng đồng xu cổ khắc tên mình lên bức tường đá cũng ở đấu trường Colosseum.

Tháng 1-2017, hai người đàn ông Brazil đã bị bắt do đột nhập vào nhà hát cổ để tổ chức tiệc sinh nhật buổi đêm. Khi bị phát hiện, một người cố bỏ trốn nên ngã từ độ cao 4m xuống đất, gãy xương hông. Vài ngày sau, những chữ “balto” và “morte”, nghĩa là “cái chết” được sơn phun trên mặt đá của Colosseum nhưng không rõ thủ phạm. Thị trưởng Rome Virginia Raggi đã chỉ trích hành vi lố bịch này. “Rome xứng đáng được tôn trọng. Bất cứ ai gây tổn hại cho Colosseum đều gây tổn hại cho tất cả người La Mã và tất cả những người yêu mến thành phố”, bà Virginia Raggi tuyên bố.

Ứng phó với du khách "quái gở" ở Rome ảnh 2Nhiều du khách đến Rome thích chụp ảnh “bán khỏa thân” bên đài phun nước cổ như trong phim

Xem xét các biện pháp quyết liệt

Để đảm bảo an toàn cho các di tích, Bộ Văn hóa Italy đang cân nhắc kế hoạch mở rộng khu vực giới hạn đỏ quanh các điểm tham quan chính như Colosseum và thực thi giám sát tốt hơn. Cảnh sát vẫn thường xuyên tuần tra khu vực và có gắn camera ở các vị trí chiến lược, nhưng băng hình chỉ được xem nếu có sự cố xảy ra chứ không phải theo thời gian thực.

Trước mối đe dọa tiềm ẩn về an ninh cũng như công tác bảo vệ di sản, Thị trưởng Virginia Raggi cũng đang xem xét các biện pháp quyết liệt. “Thành phố chúng tôi có lực lượng cảnh sát khoảng 5.000 người, độ tuổi trung bình từ 55 - 60 tuổi. Họ tuần tra trên đường phố, nhưng họ cũng tuần tra các di tích. Tại đài phun nước Trevi, chúng tôi không chỉ ứng trực luân phiên mà sẽ bố trí đường đi bộ không cho phép dừng lại”, nữ Thị trưởng trả lời phỏng vấn trên chương trình truyền hình Porta a Porta hôm 9-5.

Du khách quậy phá luôn là vấn đề rắc rối với ngành du lịch Italy nhưng số lượng khách du lịch tăng do giá vé rẻ và tỷ giá hối đoái thuận lợi đã làm trầm trọng thêm vấn đề. Năm ngoái 56 triệu khách du lịch đến Italy và dự báo năm 2017 này, Italy sẽ đón lượng khách tăng kỷ lục.