Ukraine tung xe tăng cực mạnh T-64BM Bulat vào chiến dịch phản công tại Kherson

ANTD.VN - Những hình ảnh mới nhất cho thấy, quân đội Ukraine đang điều động xe tăng cực mạnh T-64BM Bulat vào tham gia chiến dịch phản công tại Kherson.
Quân đội Ukraine ngày 29/8 phát động đợt phản công nhằm giành lại tỉnh Kherson, nơi lực lượng Nga kiểm soát từ những tuần đầu sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt.
Quan chức tỉnh Kherson của Ukraine tuyên bố chiến dịch phản công "được mong đợi từ lâu là khởi đầu của tiến trình giải phóng Kherson".

Các xe tăng chủ lực T-64BM Bulat đã được quân đội huy động cho các mũi tấn công chủ lực, đặc biệt tại mặt trận Kherson.

T-64BM Bulat là biến thể mới nhất và mạnh nhất của xe tăng huyền thoại T-64. Với cải tiến mạnh mẽ về giáp, động cơ, cùng hệ thống điều khiển hỏa lực.
Giới phân tích đánh giá xe tăng T-64BM Bulat của Ukraine có sức mạnh ngang ngửa với T90A của Nga.
T-64BM Bulat (còn được gọi bằng cái tên T-64U) được Ukraine chế tạo trên cơ sở hiện đại hóa xe tăng T-64 nổi tiếng của Liên Xô.
Đây chính là biến thể cao cấp nhất của họ chiến xa T-64, mạnh hơn nhiều khi đặt cạnh T-64B1M.
Xét về năng lực chiến đấu, loại xe tăng này chỉ thua kém T-84 Oplot mới nhất của quân đội Ukraine.
T-64BM Bulat cải tiến mạnh mẽ về giáp, động cơ, cùng hệ thống điều khiển hỏa lực.
Về ngoại hình những chiếc tăng này không khác biệt mấy so với phiên bản T64BV., song như đề cập trên, nội tại xe có nhiều cải tiến.
Cụ thể những chiếc tăng T-64BM Bulat được trang bị giáp phản ứng nổ Kontakt-5, và pháo chính có thể bắn được loại tên lửa 9K119.
Về hệ thống điều khiển hỏa lực T-64BM Bulat được trang bị hệ thống kiểm soát bắn 1A45 Irtysh, kính ngắm toàn cảnh TKN-4S, hệ thống ngắm bắn PZU-7.
T-64BM Bulat được trang bị động cơ cải tiến 6TD-1 công suất 1.000 mã lực, thậm chí là động cơ 6TD-2 công suất 1.200 mã lực.
Những động cơ mạnh mẽ này cho phép xe tăng T-64BM Bulat có thể chạy ở vận tốc 70km/h.
Vũ khí của T-64BM Bulat gồm pháo nòng trơn 125 mm với thiết bị nạp đạn tự động, phóng được tên lửa chống tăng có điều khiển Kombat do Ukraine tự sản xuất.
Ngoài ra còn có một súng máy phòng không cỡ nòng 12,7 mm và 1 súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62 mm.
Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí Ukroboronprom của Ukraine từng khẳng định các đặc tính kỹ thuật chính của T-64BM Bulat có thể xếp ngang hàng xe tăng T-90S của Nga.
Chi phí hiện đại hóa T-64 lên biến thể Bulat rẻ hơn gấp 4 lần so với việc sản xuất mới các xe tăng T-84 Oplot.
Do vậy đây từng là hướng đi dự kiến được Quân đội Ukraine đẩy mạnh, tương tự như cách người Nga đang làm với biến thể T-72B3.
Tuy là dòng xe tăng cực mạnh, nhưng khi T-64BM lần đầu tham chiến tại miền Đông, tinh thần chiến đấu của binh lính Ukraine kém, nên một số chiếc xe tăng này đã rơi vào tay phe ly khai.
Hiện nay tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine đã khác, vì vậy Kiev quyết định tiếp tục tung dòng xe tăng này vào chiến trường Kherson để đối đầu với quân Nga.