Ukraine tự sản xuất hệ thống phòng không FrankenSAM bằng công nghệ Mỹ

ANTD.VN - Nhận thấy hiệu quả của hệ thống phòng không FrankenSAM, Mỹ sẽ hỗ trợ công nghệ để Ukraine có thể sản xuất vũ khí này tại chỗ.

Việc hiện đại hóa và điều chỉnh các tổ hợp của Liên Xô cho phù hợp với tên lửa phương Tây theo mô hình hệ thống phòng không FrankenSAM sẽ diễn ra ở cả Mỹ và Ukraine.

Nhà Trắng thông báo tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án FrankenSAM đã được bàn giao cho Ukraine và lưu ý rằng "việc sản xuất song song các hệ thống này ở Ukraine và Mỹ sẽ giúp tăng tốc độ triển khai và cho phép Kyiv đóng góp đáng kể vào việc bảo vệ bầu trời của mình".

Danh sách chính xác của loại vũ khí đi kèm chưa được tiết lộ, nhưng nhìn chung, 3 hạng mục thành phần đã được biết đến.

Đầu tiên là tích hợp tên lửa AIM-9M, thứ hai là biến đổi tên lửa RIM-7 Sea Sparrow cho phù hợp với hệ thống phòng không Buk-M1, thứ ba là sự kết hợp giữa tên lửa Patriot và bệ phóng với radar của Ukraine.

Mỗi dự án thành phần này thực sự rất quan trọng trong việc tăng cường năng lực phòng không và việc vũ khi được sản xuất ngay tại Ukraine ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giao hàng, cũng như khả năng bảo trì và sửa chữa trực tiếp tại chỗ.

Điều quan trọng không kém là tuyên bố chính thức của Washington về việc chuyển giao công nghệ FrankenSAM đi kèm với các báo cáo về một số biện pháp và quyết định liên quan.

Ví dụ, một hội nghị quy mô lớn của các nhà sản xuất vũ khí từ Mỹ, EU và Ukraine đã được tổ chức, trong đó có khoảng 350 đại diện của các công ty và bộ phận đã tham gia. Mục đích của sự kiện này là tìm cách đẩy nhanh quá trình sản xuất vũ khí cho Quân đội Ukraine.

Có vẻ như điều này cũng đồng nghĩa với việc nội địa hóa sản xuất vũ khí ở Ukraine, bởi vì Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định cử một cố vấn đến Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine để giúp thu hút đầu tư nước ngoài và tất nhiên là cả trong lĩnh vực đấu tranh chống tham nhũng.

Một ủy ban liên chính phủ cũng đã được thành lập để hỗ trợ Ukraine cũng như các đối tác khác, giúp ký kết các thỏa thuận vũ khí.

Hiện tại, sơ đồ triển khai hệ thống phòng không bảo vệ bầu trời Ukraine có hình dáng khá đặc biệt. Theo nhận xét, lưới lửa bảo vệ bầu trời tin cậy chỉ hiện diện ở 7 thành phố lớn: Kyiv, Lviv, Kharkiv, Odessa, Dnieper, Zaporozhye và Krivoy Rog.

Toàn bộ lãnh thổ còn lại của đất nước, bao gồm cả tiền tuyến, được bao phủ trên diện rộng bởi các hệ thống phòng không Buk-M1 chế tạo từ thời Liên Xô, nhưng đã được điều chỉnh để sử dụng tên lửa của phương Tây.

Những tổ hợp "lắp ghép" như vậy có tên gọi FrankenSAM, chúng được đánh dấu trên bản đồ bằng những vòng tròn màu đỏ, có 44 vòng tròn trong số đó.

Bản đồ hệ thống phòng không Ukraine cũng hiển thị những vòng tròn màu vàng, đó là các khu vực được bảo vệ bởi 3 hệ thống phòng không Patriot và 1 hệ thống SAMP-T.

Trong khi đó các vòng tròn màu xanh xám biểu thị vị trí của 4 hệ thống phòng không NASAMS, bên cạnh đó các vòng tròn màu xanh lá cây biểu thị 4 hệ thống phòng không IRIS-T.

Thông qua việc hệ thống tên lửa phòng không FrankenSAM được sản xuất tại Ukraine, dự báo vùng bao phủ của các vòng tròn đỏ sẽ tăng lên rất nhanh chóng.