Ukraine tiếp tục bắt sống siêu tăng T-80BVM và biên chế phòng thủ trước Nga

ANTD.VN - Ukraine tiếp tục bắt sống siêu tăng T-80BVM và ngay lập tức sử dụng chúng để chống lại quân Nga. Do cùng sử dụng xe tăng T-80 nên không khó để quân Ukraine có thể nhanh chóng sử dụng thành thục biến thể hiện đại T-80BVM của Nga.
Quân đội Ukraine tiếp tục bắt sống siêu tăng T-80BVM của quân đội Nga khi họ mang chúng vào chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine.
Theo những hình ảnh chiến trường được công bố, có ít nhất 7 chiếc T-80BVM của quân đội Nga đã bị Ukraine thu giữ trong tình trạng còn hoạt động được.
Lý giải cho việc nhiều xe tăng T-80BVM bị Ukraine thu giữ trong tình trạng còn khả năng chiến đấu, nhiều chuyên gia nhận định là do công tác hậu cần của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt gặp nhiều khó khăn
Rất nhiều phương tiện quân sự trong đó có cả siêu tăng T-80BVM đã bị quân Nga bỏ lại chiến trường do thiếu nhiên liệu.
Với năng lực quốc phòng tốt, lại sử dụng rất nhiều xe tăng T-80, vì thế không khó để Ukraine khôi phục và ngay lập tức biên chế những chiếc xe tăng T-80BVM hiện đại của Nga.
Có thể nói tại cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, xe tăng T-90A, T-80BVM và T-72B3 là ba dòng xe tăng mạnh nhất trên chiến trường của phía Nga.
Những xe tăng này đang đối đầu với xe tăng T-64BV, T-80BV của Ukraine. Thực tế lực lượng tăng thiết giáp của Nga đang vượt trội về số lượng và sức mạnh so với Ukraine.
Trước chiến dịch quân sự đặc biệt xảy ra, Nga đã điều hàng ngàn xe tăng chủ lực áp sát biên giới Ukraine.
Nga hy vọng lực lượng quân sự của họ có thể đè bẹp Kiev chỉ sau ít ngày xung đột, tuy nhiên với sức kháng cự mãnh liệt của Ukraine, quân đội Nga ít nhiều đang chậm bước tiến.
T-80BVM được đánh giá là mảnh ghép hoàn thiện cho dòng xe tăng quốc bảo T-80 thời Liên Xô. Uy lực mạnh, độ cơ động cao, hệ thống điện tử tiên tiến giúp những chiếc T-80BVM giữ vai trò xương sống trong lục quân Nga.
T-80BVM được đánh giá có sức mạnh nhỉnh hơn dòng xe tăng T-90A và vượt trội T-72B3, sức mạnh của chúng chỉ đứng sau T-90M và T-14 Armata.
Hiện tại Nga đang sở hữu lực lượng xe tăng T-80BVM hùng hậu lên tới khoảng 200 chiếc, họ cũng dự kiến nâng cấp toàn bộ 3.000 xe tăng T-80BV lên chuẩn T-80BVM.
Xe tăng T-80BVM đang được tin tưởng giao trọng trách trấn giữ vùng Bắc Cực và Viễn Đông và đương nhiên là cả chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hiện tại.
Trong bối cảnh T-14 Armata liên tục trễ hẹn đi vào sản xuất loạt và biên chế chính thức, vai trò xung kích của lục quân Nga sẽ tiếp tục giao cho các dòng xe tăng T-72B3, T-80BVM và T-90A/M.
Khi mà T-14 gặp vấn đề, T-72B3 nâng cấp vẫn chưa thể hiện sức mạnh mong đợi, T-90M sản xuất mới vẫn còn giá cao thì nâng cấp T-80 lên chuẩn T-80BVM là giải pháp hợp lý hơn cả.
Trong quá khứ dòng xe tăng T-80 từng là quốc bảo của Liên Xô và chúng không được phép xuất khẩu. Loại xe tăng này chỉ được trang bị cho các đơn vị mạnh nhất của lục quân Liên Xô.
Được phát triển từ dòng xe tăng T-64, T-80 mang trong mình những đỉnh cao về công nghệ chế tạo xe tăng. Phía Liên Xô cho rằng, dòng xe tăng này thực sự là "con quái vật" có thể áp chế hoàn toàn xe tăng phương Tây.
Tuy nhiên cuộc chiến tại Chechnya đã phơi bày sự thật khá tệ về loại xe tăng này. Thậm chí chúng còn bị đánh giá là thua kém cả đàn em là T-72 dù đây được coi là xe tăng rẻ tiền phát triển cho mục đích trang bị lớn và xuất khẩu.
Sau chiến tranh Chechnya, dòng xe tăng T-80 bị rút về tuyến sau thay vào đó là dòng T-90 vốn nâng cấp từ T-72.
Tuy nhiên chiến trường hiện đại tiếp tục thay đổi khiến Nga một lần nữa quay sang nâng cấp T-80. Hiện Nga đang còn lưu trữ số lượng lớn xe tăng T-80 lên tới vài ngàn chiếc.
T-80BVM được coi là gói nâng cấp mạnh mẽ khiến cho dòng tăng huyền thoại thời Liên Xô hồi sinh trên chiến trường.
Nga cho biết, với việc tập trung nâng cấp về hệ thống giáp bảo vệ, điểm yếu cố hữu trên dòng xe tăng T-80 đã được khắc phục.
Động cơ GTD-1250 trang bị cho T-80BVM có công suất 1.250 mã lực cho hiệu suất hoạt động cao hơn, chúng mạnh mẽ hơn nhiều so với loại V-92S2F công suất 1.130 mã lực lắp cho T-72B3 và T-90M.
Bên cạnh đó, hệ thống điều khiển hỏa lực (FCS) Sosna-U sẽ được tích hợp kính ngắm ảnh nhiệt, thiết bị đo xa laser và bám bắt mục tiêu tự động.

Giới quân sự Nga tự tin cho biết rằng, so sánh về mức độ bảo vệ, dễ nhận thấy bộ giáp bao bọc ở phần mũi, tháp pháo và bên hông của T-80BVM không thua gì T-90M với các phiến giáp phản ứng nổ Relikt thế hệ 3 che kín các vị trí hiểm yếu.

Độ nghiêng lớn của giáp còn khiến cho đạn xuyên khó xâm nhập hơn gấp bội, chưa kể các lớp giáp composite phía trong của T-80 nguyên bản vẫn được đánh giá cao hơn dòng T-72/90. Phía Nga rất tự tin về dòng xe tăng nâng cấp này.

Nhưng với việc vẫn không sống sót được trước đòn tấn công của tên lửa chống tăng Javelin, có lẽ Nga sẽ cần sớm trang bị thêm xe tăng T-14 Armata, thay vì phó thác cho T-80BVM và T-90M trong vai trò xe tăng chủ lực xung kích.