Ukraine nhận số lượng lớn trực thăng Mi-8 từ đối tác bất ngờ

ANTD.VN - Croatia đã quyết định chuyển giao 14 trực thăng Mi-8 cho Ukraine, như vậy đây là lô hàng viện trợ máy bay lên thẳng lớn thứ hai cho Kyiv, chỉ sau 20 chiếc Mi-17 do Mỹ cung cấp.

Phi đội trực thăng Mi-8 do Croatia chuyển giao theo đánh giá sẽ giúp Không quân Ukraine thuận tiện hơn trong việc cơ động binh sĩ trên chiến trường, cũng như yểm trợ hỏa lực mặt đất.

Một phần số phương tiện nói trên có thể được bàn giao cho Ukraine trước cuối năm 2022. Đồng thời, để đổi lấy các máy bay lên thẳng do Liên Xô và Nga sản xuất, Croatia sẽ nhận được những trực thăng UH-60 Blackhawk của Mỹ.

Việc Croatia chuyển giao một lô máy bay trực thăng lớn như vậy cho Ukraine, cùng với các bộ phụ tùng và đạn dược đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ tại Nga, khi Moskva cho rằng quốc gia sử dụng không được tự ý chuyển giao phương tiện quân sự do họ sản xuất.

Hiện vẫn chưa rõ tình trạng kỹ thuật của những chiếc trực thăng Mi-8 trong biên chế Không quân Croatia, tuy nhiên quốc gia Đông Âu này đang tích cực chuyển giao vũ khí và trang thiết bị quân sự cũ cho Ukraine, còn họ sẽ được tái trang bị theo chuẩn NATO.

Cần lưu ý rằng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Ukraine đã mất tổng cộng... 177 trực thăng các loại, mặc dù trước đó Moskva cho rằng số lượng máy bay lên thẳng của Kyiv còn sử dụng được chỉ hơn 30 chiếc.

Như vậy nếu tính riêng hai đợt viện trợ Mi-8/17 do Mỹ và Croatia tiến hành, phi đội máy bay lên thẳng đa dụng của Không quân Ukraine đã phục hồi về mức trước chiến sự, đó là chưa kể nhiều chiếc trực thăng vũ trang Mi-24 do Ba Lan chuyển giao.

Được biết chiếc Mil Mi-8 (NATO định danh Hip - phiên bản nâng cấp có định danh Mi-17) là loại máy bay trực thăng vận tải - chiến đấu 2 động cơ, được đưa vào phục vụ trong Không quân Liên Xô từ năm 1967.

Trực thăng Mi-8 được sử dụng ở hơn 50 quốc gia trên thế giới, con số ước tính có tới hàng trăm chiếc còn hoạt động. Hiện nay nhiều quốc gia đang tiến hành thay thế Mi-8 bằng biên thể Mi-17 hiện đại hơn.

Thông số cơ bản của trực thăng Mi-8 bao gồm kíp lái 3 người; chiều dài 18,17 m; đường kính rotor 21,29 m; chiều cao 5,65 m; trọng lượng rỗng 7.260 kg, có tải 11.100 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 12.000 kg.

Máy bay được trang bị 2 động cơ Klimov TV3-117MT công suất 1.454 kW (1.950 mã lực) mỗi chiếc, cho tốc độ tối đa 260 km/h, tầm bay 450 km (tầm bay chuyển sân 960 km), trần bay 4.500 m

Khoang chở hàng của trực thăng Mi-8 có sức chứa 24 người, nó mang được 1.500 kg vũ khí phân bổ dưới 6 giá treo bao gồm bom, rocket và có thể cả tên lửa chống tăng nếu được nâng cấp bộ phận dẫn bắn.

Nhìn chung trực thăng vận tải đa dụng Mi-8 được đánh giá cao ở độ tin cậy, sức tải lớn, nhưng nhược điểm của nó cũng được chỉ ra đó là rất nặng nề và chậm chạp.

Khi tiến hành đổ quân, trực thăng Mi-8 yêu cầu phải có bãi đáp chuẩn bị sẵn, ngoài ra thời gian để binh sĩ thoát ly và máy bay trở lại được bầu trời mất tới 1 phút, đây là điểm yếu lớn và mang lại rất nhiều rủi ro cho phương tiện.

Trong khi đó, các trực thăng như UH-60 BlackHawk của Mỹ mặc dù khả năng mang tải kém hơn Mi-8 nhưng lại cực kỳ linh hoạt, nó không yêu cầu bãi đáp được chuẩn bị sẵn, thời gian đổ quân chỉ từ 10 - 20 giây, đây rõ ràng là ưu điểm vượt trội.