Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?

ANTD.VN - Đức đã lên kế hoạch sản xuất 800 xe tăng KF51 Panther trong vòng 10 năm tới nhằm tạo ưu thế tuyệt đối cho lực lượng mặt đất NATO trước Nga.
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Công ty Rheinmetall của Đức có kế hoạch bán tổng cộng 800 xe tăng KF51 Panther thế hệ mới nhất cho các quốc gia thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm 2035.
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
KF51 Panther chính là bước phát triển tiếp theo từ dòng xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 nổi tiếng, vốn được coi là MBT tiêu chuẩn của châu Âu, đồng thời là đối trọng chính của T-90M Proryv hay T-14 Armata do Nga chế tạo.
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Trong một video giới thiệu, Rheinmetall gọi xe tăng KF51 là “kẻ săn mồi đỉnh cao” “thống trị và tiêu diệt”. Theo đó, Panther “được thiết kế từ đầu để mang lại khả năng sát thương cao nhất trên chiến trường.
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
KF51 có khả năng kết nối qua mạng dữ liệu NGVA (Tiêu chuẩn hóa NATO) được số hóa hoàn toàn, mang lại mức độ tự động hóa rất cao, đại diện Tập đoàn Rheinmetall tuyên bố Panther là tương lai của “công nghệ xe tăng”.
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Thành tựu ứng dụng thực sự rất ấn tượng, nó bắt đầu với “hệ thống pháo tương lai” 130 mm nòng trơn vượt trội hơn mẫu 120 mm của Leopard 2, được trang bị hệ thống nạp đạn tự động, có thể bắn đạn xuyên động năng và đạn nổ trên không mạnh mẽ.
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Pháo mới cũng có tầm bắn lớn hơn 50% so với loại 120 mm thế hệ cũ, khẩu pháo này còn là nền tảng của hệ thống phóng dành cho máy bay không người lái mang bom, đạn chống tăng HERO 120.
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
KF51 Panther cũng được trang bị 1 súng máy đồng trục 12,7 mm, trong khi 1 khẩu súng 7,62 mm điều khiển từ xa khác nằm ở phía sau tháp pháo, chúng đều được tích hợp kính ngắm ngày / đêm và máy đo xa laser.
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Xe tăng có giáp chủ động, thụ động và phản ứng nổ. Cùng với nhau, chúng tạo nên hệ thống bảo vệ StrikeShield, giúp che chắn tháp pháo chống lại các tên lửa chống tăng từ trên cao lao xuống khu vực dễ bị tấn công nhất của chiến xa.
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Chiếc MBT thế hệ mới được số hóa hoàn toàn để đáp ứng mọi tiêu chuẩn của NATO về khả năng hoạt động đồng nhất giữa các thành viên liên minh, vì vậy nó đã sẵn sàng để xuất khẩu.
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
KF51 Panther nặng khoảng 59 tấn, điều này làm cho nó nhẹ hơn đáng kể và có thể cơ động hơn nhiều so với Leopard 2 cũng như các xe tăng chiến đấu chủ lực khác của NATO.
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Không có nâng cấp về động cơ - đây vẫn là loại diesel 1.475 mã lực mà Leopard 2 sử dụng, một sự kế tục sẽ giúp các kíp chiến đấu và đảm bảo hậu cần đã quen với động cơ Leopard 2. Panther có phạm vi hoạt động khoảng 500 km.
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Chiếc chiến xa được điều khiển bởi kíp lái 3 người. Hệ thống số hóa cho phép liên lạc liền mạch về các nhiệm vụ chiến đấu, cũng như nhận ra nguy cơ từ xe tăng của đối phương, thậm chí cả những viên đạn đang bay tới.
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Nhờ sự tiện dụng, mỗi thành viên của kíp lái có thể được đào tạo chéo để làm thêm công việc của người bên cạnh một cách rất nhanh chóng, nhằm sẵn sàng thay thế trong trường hợp phát sinh yêu cầu.
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Rheinmetall tuyên bố họ tự thiết kế xe tăng và không rõ Quân đội Đức đầu tư bao nhiêu. Nhìn chung, đây là một chiếc MBT ấn tượng và trong khi giá bán chưa được công bố trên các phương tiện truyền thông, những khách hàng tiềm năng nước ngoài đều tỏ ra rất hào hứng.
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Tuy vậy KF51 Panther đang tỏ ra chậm chân - khi để khách hàng lớn nhất châu Âu là Ba Lan đã mua tới 250 chiếc M1A2 SEPv3 từ Mỹ cùng 800 xe K2PL từ Hàn Quốc, bởi vậy cho dù tính năng rất tiên tiến nhưng KF51 Panther khó lòng đạt được doanh số như Rheinmetall kỳ vọng.
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?
Lục quân NATO chiếm ưu thế trước Nga nhờ 800 xe tăng KF51 Panther?