Ukraine nghi Nga sắp điều thêm quân từ Belarus

ANTD.VN - Phía Ukraine nghi ngờ rằng Nga đang lên kế hoạch điều động binh sĩ đang đóng tại Belarus sang các khu vực mà Moscow đang kiểm soát.
Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 27/11 cáo buộc, Nga dường như đang lên kế hoạch chuyển một số đơn vị và nhân sự đang đóng tại Belarus tới các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát.
"Đối phương đang chuyển quân và khí tài để bổ sung cho những đơn vị chịu thiệt hại", Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết.
Nga chưa lên tiếng về thông tin từ phía Ukraine. Hiện cả Nga và Ukraine đều đối mặt với thương vong về mặt quân số sau hơn 9 tháng chiến sự và mùa đông khắc nghiệt đang tới gần.
Hồi đầu tháng, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho rằng, số quân nhân thiệt mạng và bị thương của Nga sau nhiều tháng chiến sự với Ukraine có thể đã vượt quá 100.000, và phía Kiev dường như cũng phải chịu con số thương vong tương tự.
Ông Milley nhận định, đây là một cuộc chiến gây thiệt hại lớn về người, trong khi cả 2 bên Nga, Ukraine đều có những công bố riêng về thương vong của đối phương. Tuy nhiên, những con số này thường chênh lệch nhau khá lớn.

Căng thẳng giữa Nga, Belarus với Kiev và phương Tây leo thang dồn dập trong thời gian qua khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2.

Belarus xác nhận họ đã tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng không điều quân tham chiến trực tiếp.

Bên cạnh đó, với tư cách đồng minh của Moscow, Minsk khẳng định sẽ "không cho phép một ai tấn công người Nga từ phía sau lưng trên lãnh thổ của Belarus".

Belarus hồi tháng 10 thông báo cùng Nga thành lập lực lượng quân sự hiệp đồng để đối phó "gia tăng căng thẳng ở biên giới phía tây".

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko thông báo 70.000 quân nhân Belarus và 15.000 binh sĩ Nga tham gia Lực lượng Hiệp đồng giữa hai nước và tiến hành nhiều cuộc tập trận chung gần biên giới với Ukraine.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh ông Lukashenko cáo buộc lãnh đạo NATO và một số nước châu Âu "đang xem xét các phương án gây hấn" với Belarus, thậm chí có thể dẫn tới một cuộc tấn công hạt nhân.

Tổng thống Belarus ngày 27/11 cho rằng Mỹ "không cho phép" giới lãnh đạo Ukraine bắt đầu các cuộc đàm phán với Nga.

Ông cũng cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên ngồi vào bàn đàm phán với Nga để "thỏa hiệp thay vì đặt điều kiện tiên quyết".
Sau nhiều tháng giao tranh, căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc đối đầu trên chiến trường vẫn diễn biến rất khốc liệt.
Trong khi đó, phương án đàm phán hòa bình để giải quyết khủng hoảng Ukraine vẫn chưa có bất cứ tiến triển tích cực nào. Hai bên đang mâu thuẫn lẫn nhau về các điều kiện để có thể tiến hành thương lượng.
Trong thời gian qua, Ukraine đã đạt được một số bước tiến khi phản công Nga ở Kharkov, Kherson. Giới quan sát nhận định, với đà tiến trên chiến trường, Ukraine có thể đạt được lợi thế lớn hơn trên bàn đàm phán.

Tuy nhiên, Nga được cho đang chủ động giảm bớt nhịp độ chiến sự, để có thời gian nhằm chuẩn bị cho lực lượng tân binh mới huy động thời gian qua, cũng như bổ sung trang thiết bị, khí tài quân sự để tiến hành phản công quy mô lớn khi mùa đông lạnh giá qua đi.