Ukraine đang thuyết phục để hội đàm với Tổng thống Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Quan chức Ukraine đang đàm phán để thuyết phục Nga tổ chức hội đàm trực tiếp nhằm tiến tới hòa bình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào cuối ngày 13-3.

Ukraine đã nhiều lần kêu gọi mở hội đàm trực tiếp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, chỉ ra rằng nhà lãnh đạo Nga là người đưa ra mọi quyết định cuối cùng.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, phái đoàn đàm phán của họ đang nỗ lực nhằm mở hội đàm cấp cao

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, phái đoàn đàm phán của họ đang nỗ lực nhằm mở hội đàm cấp cao

“Phái đoàn của chúng tôi có một nhiệm vụ rõ ràng - làm mọi thứ để tiến tới hội đàm cấp cao. Đó là cuộc gặp mà tôi chắc chắn rằng mọi người đang chờ đợi", ông Zelenskiy nói trong bài phát biểu video hàng ngày của mình hôm 13-3. “Rõ ràng đây là một câu chuyện khó, một con đường khó. Nhưng con đường này là cần thiết cho hòa bình và cho an ninh”.

Ukraine trước đây cho biết, họ sẵn sàng đàm phán với Nga, nhưng không đầu hàng trong cuộc xung đột này. Giao tranh từ ngày 24-2 đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hơn 2,5 triệu người phải di tản.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine được lên kế hoạch vào đầu ngày 14-3 theo hình thức trực tuyến. Mặc dù các quan chức hai bên gần đây đã đưa ra những đánh giá tích cực, nhưng đến nay kết quả vẫn chưa tiến triển nhiều.

3 vòng đàm phán giữa hai bên tại Belarus, gần đây nhất là vào thứ hai tuần trước, chủ yếu tập trung vào các vấn đề nhân đạo, dẫn đến việc mở một số hành lang cho dân thường thoát nạn. Hôm 11-3, Tổng thống Nga Putin cho biết, đã có một số “thay đổi tích cực” trong các cuộc đàm phán nhưng không nêu chi tiết.