UAV tàng hình XQ-58A Valkyrie 'sát thủ với S-400' sẽ sớm xuất hiện tại Ukraine?

ANTD.VN - UAV tàng hình XQ-58A Valkyrie có biệt danh "sát thủ với S-400" dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2023, đây là thông tin khiến Nga không khỏi lo lắng.

Không quân Mỹ cùng với công ty Giải pháp công nghệ An ninh và quốc phòng Kratos mới đây đã thực hiện thành công một chuyến bay thử nghiệm khác đối với UAV tàng hình XQ-58A Valkyrie - phương tiện tác chiến được gọi bằng biệt danh "sát thủ với S-400" (hệ thống tên lửa phòng không di động chiến lược tầm cao S-400 Triumf Nga).

Các bài thử nghiệm diễn ra tại căn cứ quân sự Yuma Proving Ground ở bang Arizona (Mỹ) đã "chứng minh khả năng hoạt động bằng cách bay lâu hơn, cao hơn, với khối lượng công việc nặng hơn và tầm hoạt động lớn hơn bao giờ hết", Giám đốc điều hành Eric De Marco của công ty Kratos cho biết.

Theo ông De Marco, chuyến bay thử nghiệm diễn ra với gói thông tin liên lạc được mã hóa đi kèm hệ thống dự phòng. Theo kịch bản thử nghiệm, máy bay không người lái đang hướng đến địa điểm hạ cánh trong điều kiện mất liên lạc.

Giới quan sát lưu ý rằng khả năng bay và thậm chí hạ cánh mà không cần tín hiệu vô tuyến "sẽ giúp giảm xác suất bị đối phương phát hiện và theo dõi phát xạ tần số vô tuyến khi máy bay quay trở lại căn cứ."

UAV tàng hình XQ-58A Valkyrie dự báo sẽ trở thành "đầu tàu" cho các máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, cũng như hiện có - lô sản xuất hàng loạt đầu tiên gồm 12 phương tiện loại này sẽ xuất hiện sớm nhất vào đầu năm 2023.

Cần nhắc lại, XQ-58A Valkyrie là một loại máy bay không người lái tàng hình tiên tiến được công ty Giải pháp công nghệ An ninh và quốc phòng Kratos của Mỹ nghiên cứu phát triển và chế tạo.

Chiếc UAV tàng hình này có kích thước khá gọn nhẹ với chiều dài 9,14 m song sở hữu tầm hoạt động lên đến hơn 4.800 km. Nó có thể mang tải trọng vũ khí 272 kg, bao gồm bom và tên lửa có đường kính nhỏ.

XQ-58A có thể sử dụng làm lá chắn cho máy bay chiến đấu khi hiệp đồng trên không, sẵn sàng đỡ đạn cho phi công.

Không chỉ có vậy, XQ-58A Valkyrie rất khó bị phát hiện, nó có thể len lỏi xâm nhập vào sâu trong lãnh thổ đối phương để thực hiện đòn tấn công kiểu phẫu thuật với độ chính xác cao.

XQ-58A Valkyrie đảm nhiệm được cả 2 vai trò, vừa là mồi nhử, vừa tiến hành các cuộc tấn công độc lập được khi cần thiết, nó rõ ràng là bước phát triển cao hơn nhiều so với ADM-160 MALD.

Những cuộc thử nghiệm của chiếc máy bay không người lái tàng hình tiên tiến này bằng cách cho nó hoạt động song song với tiêm kích thế hệ năm F-22 Raptor và F-35 Lightning II đã được Mỹ tiến hành suốt thời gian qua.

Những bài thử nghiệm cho kết quả tốt đẹp dẫn tới ý kiến cần sớm cho phương tiện trên "thử lửa" trước một đối thủ hùng mạnh để nhìn nhận rõ nhất tính năng kỹ chiến thuật của phương tiện tác chiến này.

Chính vì vậy, không loại trừ khả năng sẽ có một số chiếc XQ-58A Valkyrie sẽ được đưa tới châu Âu, cụ thể là Ukraine để đánh giá khả năng vượt qua hệ thống phòng không của Nga.

Theo nhiều chuyên gia quân sự, chiếc XQ-58A sẽ không thực hiện nhiệm vụ tác chiến thực thụ, nó chỉ bay ngoài rìa khu vực chiến sự để thu thập những thông số cần thiết mà thôi, dĩ nhiên khi đó Valkyie sẽ thực hiện một vài biện pháp che giấu số liệu diện tích phản xạ radar thực.