UAV tàng hình S-70 bị Su-57 đồng đội bắn nhầm trên bầu trời Ukraine?

ANTD.VN - Máy bay chiến đấu không người lái tàng hình S-70 đã bị một máy bay chiến đấu (nghi là Su-57 đồng đội) bắn bắn nhầm trên bầu trời Ukraine. Đây là thiệt hại đầu tiên đối với dòng UAV tàng hình mạnh nhất của Nga này.

Một tình huống kỳ lạ đã xảy ra ở miền Đông Ukraine sáng 5/10, khi chiếc UAV tàng hình S-70 Okhotnik-B (Huner-B) bị máy bay chiến đấu (nghi là Su-57) bắn hạ trên bầu trời Ukraine.

Sự kiện xảy ra gần Konstantynivka, ở Donetsk. Video quay từ mặt đất cho thấy máy bay phản lực bắn vào chiếc UAV S-70 ở cự ly gần, sau đó một cánh máy bay bị vỡ, rơi xuống đất.

Hình ảnh những gì còn lại của chiếc UAV tàng hình S-70 Nga bị rơi, đây là thiệt hại đầu tiên của dòng vũ khí công nghệ cao này. Một số người khẳng định rằng chính chiếc Su-57 đã bắn nhầm. Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin này.

Trước cuộc xung đột Đông Âu, Nga tuyên bố muốn đưa UAV S-70 Hunter-B vào hoạt động trong năm 2024.
S-70 được phát triển để kết hợp cùng với Su-57 tạo thành "cặp sát thủ" trên bầu trời của Nga.
Nga thường gửi thiết bị mới của mình trong đó có cả UAV S-70 vào các khu vực chiến đấu để thử nghiệm và hoàn thiện vũ khí của mình, đồng thời cũng nhân đây để thu hút các khách hàng tiềm năng.
Không quân Nga đã chịu tổn thất nặng nề và đang bị đe dọa bởi các hệ thống phòng không cũng như các máy bay không người lái của Ukraine khi máy bay Nga còn ở trên mặt đất.
Chính vì vậy giới quan sát cho rằng, rất có thể Nga đã sớm tung ra UAV S-70 để tạo lợi thế trên chiến trường Đông Âu.

Vậy tại sao S-70 bị bắn hạ? Câu trả lời là có thể người điều khiển mất quyền kiểm soát máy bay không người lái này và nó đã đi lạc vào không phận trên lãnh thổ thù địch và chiếc Su-57 đã bắn nhầm. Sự cố có thể xảy ra khi mà Ukraine đang là môi trường tác chiến điện tử rất dày đặc.

Đây không phải là một thực tế hiếm gặp khi thử nghiệm các công nghệ không người lái tiên tiến mới trong điều kiện tác chiến điện tử rất mạnh.
Dù vì bất cứ lý do gì, việc một chiếc UAV tàng hình S-70 bị bắn rơi là một thiệt hại lớn đối với không quân Nga, trông bối cảnh nước này chỉ có số lượng rất nhỏ dòng máy bay không người lái này.
UAV tàng hình S-70 Okhonik là máy bay không người lái phản lực do Cục thiết kế Sukhoi của Nga phát triển. Đây được đánh giá là một trong những vũ khí chủ lực trong không quân Nga trong tương lai.
S-70 Okhonik có chiều dài 13,6m, sải cánh 17,6m, cao 2,8m, trọng lượng cất cánh tối đa 22,15 tấn.
Loại UAV này thiết kế hình dạng khí động học thân liền cánh thành một khối, cửa hút gió ở lưng và không có đuôi thẳng đứng, Để cơ động, UAV S-70 Okhonik sử dụng động cơ AL-31FN giúp đạt tốc độ 1.400 km/h.
Với tư cách là một UAV hạng nặng, S-70 Okhonik có tầm hoạt động tối đa 6.000 km và bán kính chiến đấu khoảng 1.800 km,
Kích thước của S-70 Okhonik cơ bản tương đương với máy bay chiến đấu có người lái và hiện là UAV tàng hình tấn công tàng hình lớn nhất. S-70 Okhonik được phát triển từ năm 2012 theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga.
Loại UAV này sử dụng thiết kế khoang vũ khí bên trong thân để tăng khả năng tàng hình. Với 2 khoang chứa bên trong, S-70 Okhonik có tải trọng bom tối đa 2 tấn và có thể mang nhiều chủng loại vũ khí khác nhau.
S-70 Okhonik có tính tương thích vũ khí tốt để tung ra đòn tấn công chính xác mạnh mẽ.
Khi Nga bắt đầu nghiên cứu phát triển UAV S-70 Okhonik mục tiêu rất rõ ràng, đó là để nó cùng với Su-57 tạo thành hệ thống tác chiến ứng dụng công nghệ tàng hình để tung đòn hủy diệt đối phương.
Về cơ bản, có hai chiến thuật để sử dụng UAV S-70 Okhotnik, một là dựa vào trung tâm trên mặt đất, điều khiển từ xa để thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa.
Hai là S-70 cùng với Su-57 hình thành "song kiếm hợp bích" trên không và vai trò chỉ huy sẽ do Su-57 đảm nhận.
UAV S-70 Okhotnik bay ở phía trước Su-57 trong khoảng cách 100 km, để đóng vai trò là trinh sát của Su-57 và truyền thông tin thu thập được cho Su-57, sau đó phi công trên tiêm kích này sẽ cân nhắc đưa ra mệnh lệnh tấn công cho cả cặp đôi Su-57 và S-70.