Trong thời gian qua đã xuất hiện rất nhiều thông tin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm chuyển giao UAV Bayraktar Akinci hạng nặng cùng bom dẫn đường MAM-T cho Ukraine để sử dụng trên chiến trường.
Thậm chi theo truyền thông Ukraine, một loại "máy bay không người lái tầm xa" thế hệ mới đã được sử dụng để tấn công vị trí của quân Nga thông qua "bom lượn thông minh", điều này dẫn tới phán đoán cho rằng bộ đôi Akinci và MAM-T đã có lần "thử lửa" đầu tiên.
Đây là thông tin rất đáng quan tâm, bởi nếu được khẳng định thì rõ ràng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thực hiện cam kết cung cấp vũ khí tối tân cho Ukraine bất chấp sức ép từ Nga. Cách đây ít lâu Ankara đã giao cho Kyiv lô máy bay không người lái Bayraktar TB2 bổ sung.
Không loại trừ khả năng cùng với đợt giao hàng trên, đã có một số UAV Bayraktar Akinci và bom lượn MAM-T bí mật được chất lên vận tải cơ hạng nặng An-124 của Ukraine để giao cho lực lượng vũ trang nước này.
Vừa qua xuất hiện thông tin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị Ukraine không đăng tải hình ảnh sử dụng UAV Bayraktar TB2 tấn công quân Nga để tránh phản ứng từ Moskva, do vậy có lẽ không dể để kiểm chứng nhanh chóng xem có phải chiếc Akinci đã thực chiến?
Bayraktar Akinci thuộc loại máy bay không người lái hạng nặng thế hệ mới. Sải cánh của chiếc UAV là 20 mét, chiều dài thân 12,2 mét và chiều cao lên tới 4,1 mét. Trọng lượng cất cánh tối đa 4.500 kg, khối lượng vũ khí mang theo 1.350 kg.
Độ cao hoạt động của chiếc Bayraktar Akinci vào khoảng 9.150 mét, trần bay lên tới 12.200 mét và nó có thể duy trì thời gian làm việc trên không liên tục trong 24 giờ.
Máy bay không người lái có thể bay ở chế độ hoàn toàn tự động. Tốc độ tối đa - 360 km/h, tốc độ hành trình - 240 km/h. Nhờ bổ sung thiết bị liên lạc vệ tinh mà Akinci không phụ thuộc vào cự ly của trạm điều khiển.
Điểm đặc biệt của chiếc máy bay không người lái này đó là nó được trang bị một radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) tối tân, cụm khí tài quang điện tử có độ nhạy rất cao, máy tính kiểm soát với trí thông minh nhân tạo và tới 6 điểm treo vũ khí trên cánh.
So với chiếc TB2 thì rõ ràng Akinci ưu việt hơn nhiều khi nó có tầm hoạt động, trần bay, tải trọng vũ khí lớn gấp nhiều lần, đi kèm hệ thống điện tử hàng không cực kỳ tinh vi.
Trong khi đó bom dẫn đường MAM-T là vũ khí tấn công thế hệ mới do Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rocketsan của Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu chế tạo nhằm tích hợp cho máy bay không người lái tấn công hạng nặng Bayraktar Akinci.
MAM-T được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất, mặt biển có độ vững chắc cao. Loại bom dẫn đường này có tầm bay khoảng 30 km khi triển khai từ UAV và lên đến 60 km khi phóng từ máy bay tấn công hạng nhẹ.
Ngoài mục tiêu cố định, bom dẫn đường MAM-T được cho là còn có khả năng tiêu diệt cả mục tiêu di động ở tốc độ thấp, nếu vậy đây sẽ là một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại, sánh ngang với sản phẩm quốc phòng của Mỹ.
Bom dẫn đường MAM-T sẽ bổ sung cho kho vũ khí trang bị dành cho máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ tự chế tạo, nó được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của tên lửa MAM-L và MAM-C đã rất thành công trên chiến trường.