U50 vẫn hành nghề “hai ngón”

ANTĐ - “Nữ quái” U50 vừa bị trinh sát bắt giữ khi hành nghề trong chợ tạm Thành Công, quận Ba Đình (Hà Nội).

Trung tá Nguyễn Hữu Nguyên - Phó trưởng CAP Thành Công cho biết: Đầu tháng 5-2012, CAP nhận được phản ánh của người dân về một số đối tượng nghi vấn hoạt động trộm cắp, móc túi của khách ra, vào chợ.

Ổ nhóm này gồm 4 đối tượng (2 nam - 2 nữ), đi theo cặp như vợ chồng. Các đối tượng có thể vờ va chạm giao thông với người dân, nhằm thu hút sự chú ý của bị hại để người ngồi sau rình cơ hội móc, rạch túi, trộm ví, điện thọai. Có vụ, ổ nhóm này lấy luôn túi xách của người dân rồi bỏ chạy. Trước thông tin trên, CAP Thành Công đã tăng cường tuần tra, mật phục, lập kế hoạch triệt xóa.

 

Nguyễn Thị Huệ tại cơ quan công an

Trưa  22-5, tổ công tác hóa trang CAP Thành Công phát hiện một cặp nam nữ đi xe máy chạy lòng vòng quanh khu vực chợ tạm Thành Công (khu nhà A-Tập thể Thành Công), biểu hiện nghi vấn. “Bám sát 2 đối tượng suốt nhiều giờ đồng hồ, chúng tôi phát hiện đối tượng nữ ngồi sau nhiều lần tiếp cận, móc túi hụt của 3 “con mồi””.

Đến khoảng 16h, 2 đối tượng phát hiện bà Hoàng Thị Thanh (SN 1958), ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình dừng xe đạp, để túi xách trong giỏ, ghé vào một cửa hàng bán quần áo ở nhà A2. Thấy “con mồi” sơ hở, đối tượng nữ nhảy xuống xe trộm túi sách, trong có 2,6 triệu đồng. Quay ra định lên xe đồng bọn bỏ chạy, đối tượng bị lực lượng công an áp sát bắt giữ, thu hồi tang vật. Đối tượng nam đi cùng lợi dụng thời cơ đã trốn thoát.

Tại cơ quan công an, người bị bắt quả tang khai tên là Nguyễn Thị Huệ (SN 1964), nhà ở phường Ngọc Khánh. Trước những chứng cứ không thể chỗi cãi, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.