U23 Việt Nam sẽ có khoảng 15 lần “tập trận” cho SEA Games 27

ANTĐ - Đó là tính toán của HLV trưởng Hoàng Văn Phúc trong khi lên kế hoạch chuẩn bị cho ĐT U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27 vào cuối năm nay.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có khoảng 15 trận đấu thử nghiệm đội hình
chuẩn bị cho SEA Games 27

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, dự kiến U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào đầu tháng 9 tới. Lần hội quân này, đội tiếp tục ém quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF trong vòng 10 ngày trước khi lên đường sang tập huấn tại Hungary. Trong 2 tuần rèn quân ở đây, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có dịp kiểm nghiệm khả năng của các học trò thông qua từ 3 đến 4 trận giao hữu với các đội trẻ hoặc các CLB của Hungary, tuỳ theo khả năng quan hệ của VFF.

Kết thúc chuyến tập huấn tại châu Âu, U23 Việt Nam sẽ trở về nước để chuẩn bị cữ dượt binh tại Cúp TP.HCM với sự tham dự của 3 đội khách mời được hứa hẹn xứng tầm.

Sau khi hoàn tất hành trình tại Cúp TP.HCM, U23 Việt Nam sẽ giải tán và hội quân đợt thứ ba vào giữa tháng 10. Đợt tập trung này được đánh giá khá quan trọng bởi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ hành quân sang Myanmar để thi đấu trận giao hữu lượt về với U23 Myanmar, kết hợp làm quen với địa điểm tổ chức SEA Games 27. Tại Myanmar, U23 Việt Nam dự kiến sẽ còn có thêm 1-2 trận với quân xanh là CLB thuộc giải League của Myanmar. Kết thúc chuyên du đấu tại Myanmar, U23 Việt Nam sẽ trở về để chuẩn bị tham dự BTV Cup.

Đợt tập trung thứ 4 và cũng là đợt tập trung cuối cùng của U23 Việt Nam trong hành trình hướng tới SEA Games 27 sẽ bắt đầu từ ngày 8/11. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tập trung hoàn thiện kỹ năng tác chiến trước khi lên đường sang Myanmar tham dự SEA Games 27.

Ngoài các đợt luyện quân danh chính ngôn thuận trên, dự kiến HLV Hoàng Văn Phúc cũng sẽ tính toán cài những nhân tố chủ chốt trong đội hình U23 Việt Nam vào ĐTQG để thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2015- đấu trường mà ĐTVN xem như đã hết cơ hội bước tiếp sau 2 thất bại liên tiếp.

Vào tháng 7 tới, ĐTVN sẽ có trận đấu giao hữu lịch sử với CLB Arsenal. Về lý thuyết việc được đối đầu với những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ học hỏi kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh. Tuy nhiên, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ khó có cơ hội góp mặt, bởi ngoài những ràng buộc về mặt thương mại thì trong thâm tâm ông Phúc cũng muốn dành suất cho những tên tuổi đã có nhiều đóng góp cho ĐTQG và hiện vẫn duy trì khá tốt phong độ của mình như Minh Phương, Tấn Tài, Thành Lương, Quang Thanh, Vũ Phong, Công Vinh.v.v.

Sau trận đấu giao hữu gặp U23 Myanmar vừa qua, các cầu thủ U23 Việt Nam đã được trả về CLB để chuẩn bị cho lượt về mùa giải 2013. Trước giờ chia tay, thuyền trưởng họ Hoàng không quên cảnh báo các học trò phải nỗ lực duy trì phong độ của mình nếu muốn tiếp tục có mặt trong đợt hội quân kế tiếp.