Tuyển Việt Nam tái đấu Trung Quốc ngày 10-10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đội tuyển Việt Nam có lịch giao hữu dày đặc với các đối thủ chất lượng trong đợt FIFA Days tháng 9 và 10, trước thềm vòng loại World Cup 2026.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier sẽ hội quân vào đầu tháng 9, ít ngày sau khi V-League 2023 khép lại, để chuẩn bị cho loạt trận giao hữu chất lượng FIFA Days.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam (hạng 95 thế giới) sẽ lần lượt gặp đội tuyển Palestine (hạng 96) ngày 11-9 trên sân nhà.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) trong trận thắng Trung Quốc 3-1 tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) trong trận thắng Trung Quốc 3-1 tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình

Sau đó, thầy trò HLV Troussier có 3 chuyến làm khách chất lượng trên sân khách, lần lượt gặp đội tuyển Trung Quốc (hạng 80) ngày 10-10, Uzbekistan (hạng 74) ngày 13-10 và Hàn Quốc (hạng 28) ngày 17-10.

Trong đó, cuộc tái đấu với đội tuyển Trung Quốc đáng chú ý nhất.

Ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã gặp Trung Quốc hai trận với kết quả 1 thắng, 1 thua.

Thầy trò HLV Park Hang-seo thua 2-3 ở trận lượt đi, nhưng đã đánh bại đội tuyển Trung Quốc trong trận tái đấu ở sân Mỹ Đình vào ngày mùng 1 Tết Âm lịch năm 2022, với tỷ số 3-1 nhờ các bàn thắng của Tấn Tài, Tiến Linh và Văn Đức.

Loạt trận giao hữu chất lượng tháng 9 và 10 nằm trong kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, khởi tranh từ tháng 11.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là vòng loại loại cuối cùng và phấn đấu có mặt tại vòng chung kết World Cup 2026 khi giải đấu nâng số đội từ 32 lên 48 và châu Á từ 4,5 suất lên 8,5 suất.