Tuyển Thái Lan 'méo mặt' vì 13 cầu thủ bị tiêu chảy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một ngày trước trận mở màn vòng loại Asian Cup 2023, đội tuyển Thái Lan nhận hung tin khi có tới 13 cầu thủ bị tiêu chảy, ảnh hưởng lớn tới thể lực.

Ngay trước thềm trận ra quân gặp ĐT Maldives (ngày 8-6), ĐT Thái Lan gặp bất ổn về lực lượng với việc có nửa đội bị tiêu chảy. Thông tin này được hậu vệ Theerathon Bunmathan xác nhận trong buổi họp báo chiều 7-6 tại Uzbekistan.

"Chúng tôi đã có chuẩn bị tốt cho giải nhưng sau khi đến Uzbekistan, chúng tôi gặp một số vấn đề về ăn uống. Điều đó khiến 13 cầu thủ trong đội bị đau bụng, tiêu chảy", Theerathon nói.

Hậu vệ Theerathon Bunmathan chia sẻ tình hình căng thẳng ở ĐT Thái Lan lúc này (Ảnh: Changsuek)

Hậu vệ Theerathon Bunmathan chia sẻ tình hình căng thẳng ở ĐT Thái Lan lúc này (Ảnh: Changsuek)

HLV Mano Polking cũng tỏ ra bức xúc: "Thực phẩm khách sạn cung cấp chủ yếu sử dụng dầu. Đồ ăn ở đây thực sự không ổn. Sau khi biết tin, trưởng đoàn Madam Pang đã lập tức xử lý và cung cấp những thực phẩm an toàn hơn trong mỗi bữa ăn. Chúng tôi có đội ngũ phân tích đi cùng để đánh giá đúng nhất về dinh dưỡng cho các cầu thủ".

Dù đội bóng xứ Chùa vàng tạm đủ người đấu Maldives, LĐBĐ Thái Lan (FAT) vẫn kiến nghị lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) về việc xin đổi người, nếu nhóm cầu thủ bị tiêu chảy không kịp bình phục.

VCK Asian Cup 2023 có 24 đội tham dự. Hiện đã xác định được 13 đội góp mặt, trong đó có Việt Nam, đội đã đi tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Tại vòng loại Asian Cup 2023, Thái Lan nằm tại bảng C, lần lượt chạm trán Maldives (ngày 8-6), Sri Lanka (11-6) và chủ nhà Uzbekistan (14-6).

6 đội nhất bảng cộng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại sẽ giành quyền tới VCK Asian Cup 2023 cùng 13 đội trước đó.