HLV Malaysia thấp thỏm lo mất ghế trước trận gặp U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Truyền thông Malaysia nhận định 99% Brad Maloney sẽ bị sa thải sau trận đấu thủ tục gặp U23 Việt Nam tại lượt trận cuối vòng bảng giải U23 châu Á 2022.

"Làn sóng" đòi sa thải HLV Brad Maloney bùng phát trên các diễn đàn thể thao Malaysia sau khi đội U23 nước này thảm bại 0-3 trước U23 Thái Lan, qua đó sớm bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2022 sau hai trận toàn thua.

Những ngày qua, các cổ động viên Malaysia liên tục vào trang facebook của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) để kêu gọi giới quản lý sa thải HLV Maloney - người đã khiến U23 Malaysia bị loại sớm 1 vòng đấu, 0 điểm, ghi 1 bàn và lọt lưới tới 7 bàn.

HLV Brad Maloney "đếm ngược" ngày bị sa thải

HLV Brad Maloney "đếm ngược" ngày bị sa thải

Phát biểu trên tờ Harian Metro, Chủ tịch FAM Hamidin Mohd Amin thừa nhận không riêng người hâm mộ mà bản thân ông cũng thất vọng với kết quả của đội nhà.

"Nhưng trước mắt hãy để toàn đội tập trung thi đấu trận cuối với U23 Việt Nam. Sau khi đội về nước, HLV Brad Maloney sẽ phải viết báo cáo (về thất bại). Khi đó, chúng tôi mới đưa ra quyết định cuối cùng về số phận ông ấy", Chủ tịch FAM nói.

Truyền thông Malaysia nhận định, HLV Brad Maloney sẽ bị sa thải sau khi hoàn tất trận đấu thủ tục với U23 Việt Nam (20h ngày 8-6). Một mặt vì thành tích bết bát, mặt khác, từ nay tới SEA Games 32 (tháng 5-2023), U23 Malaysia không còn giải đấu quốc tế nào.

HLV Brad Maloney 50 tuổi, người Australia, gắn bó với các đội trẻ Malaysia từ năm 2014, sau đó làm trợ lý cho HLV Tan Cheng Hoe tại đội U23 rồi được đôn lên HLV trưởng khi ông Tan từ chức năm 2021.

Việc FAM bổ nhiệm ông Maloney ở đội U23 bên cạnh việc mời HLV Kim Pan-gon nắm đội tuyển quốc gia mở đầu "kỷ nguyên chuyên trách" ở các đội tuyển Malaysia và mang tới kỳ vọng lớn cho người hâm mộ.

Thế nhưng chỉ sau chưa đầy 4 tháng, ông Maloney liên tiếp thất bại, từ cấp độ khu vực (giải vô địch U23 Đông Nam Á Á 2022, SEA Games 31) tới châu lục (U23 châu Á 2022).

Kêu gọi giao U23 Malaysia cho thầy Hàn

HLV Brad Maloney bị đánh giá không giúp nâng tầm các đội tuyển trẻ Malaysia

HLV Brad Maloney bị đánh giá không giúp nâng tầm các đội tuyển trẻ Malaysia

Sự thất vọng của người hâm mộ Malaysia không chỉ căn cứ thành tích bết bát mà còn bởi sau gần 10 năm trực tiếp dẫn dắt các đội trẻ, HLV Brad Maloney không thể giúp nâng tầm cầu thủ Malaysia, giống như các đồng nghiệp Shin Tae-yong của Indonesia hay Park Hang-seo của Việt Nam.

Vì vậy, bên cạnh việc đòi sa thải, nhiều cổ động viên Malaysia cũng kêu gọi FAM giao đội U23 cho HLV người Hàn Quốc Kim Pan-gon, người đang dẫn dắt tuyển quốc gia và để lại một số ấn tượng ban đầu.