Tuyển nữ Việt Nam thua sát nút U23 Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 11h00 trưa 19-6 theo giờ địa phương, ĐT nữ Việt Nam có trận đấu giao hữu với đội U23 nữ Ba Lan trên SVĐ Znicz Pruszków. Dù chơi nỗ lực nhưng các học trò HLV Mai Đức Chung phải nhận trận thua sát sút 1-2.

Trong trận giao hữu đầu tiên trên đất Ba Lan, ngay từ phút 23, cầu thủ mang áo số 10 Magdalena Sobal đi bóng xuống biên phải vào vòng cấm rồi dứt điểm chính xác giúp U23 Ba Lan mở tỉ số.

Huỳnh Như (phải) không thể ghi bàn vào lưới U23 nữ Ba Lan

Huỳnh Như (phải) không thể ghi bàn vào lưới U23 nữ Ba Lan

Sau bàn thua, ĐT nữ Việt Nam dâng lên tấn công. Phút 26, từ pha phối hợp với Hải Yến, Huỳnh Như đi bóng trúng chân hậu vệ đội bạn dẫn đến tình huống phạt góc đầu tiên cho Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta đã không tận dụng được cơ hội này để chuyển hóa thành bàn thắng do thua kém thể hình.

Sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung tung Khổng Thị Hằng vào thay thủ môn Kim Thanh. Thủ thành này sau đó cản phá thành công cú sút của tiền đạo bên phía U23 Ba Lan nhưng phải vào lưới nhặt bóng ở phút 58, khi đội trưởng Gabriela Grzybowska thực hiện thành công quả 11m.

Trong những nỗ lực của mình, ĐT nữ Việt Nam cuối cùng cũng tìm được bàn thắng, khi Vạn Sự nhanh chân tận dụng cơ hội sau cú đá bật ra của Thanh Nhã ở phút 88, gỡ 1-2 cho đội khách.

2-1 nghiêng về ĐT U23 nữ Ba Lan cũng là kết quả chung cuộc của trận giao hữu này.

Sáng mai 20-6, ĐT nữ Việt Nam còn buổi tập cuối tại Ba Lan trước khi trở lại Frankfurt (Đức) để chuẩn bị cho trận đấu tâm điểm gặp ĐT nữ Đức vào ngày 24-6.