Tưởng sắp đến ngày tận thế, 4 mẹ con thoát y trước cổng trường

ANTĐ - Một người mẹ ở bang Philadelphia, Mỹ đã cùng với ba đứa con của mình thoát y ở bên ngoài trường học sau khi nghĩ rằng sắp đến ngày tận thế.

Sara Butler, nữ luật sư 44 tuổi, hiện đang chữa trị căn bệnh lupus (căn bệnh ngoài da gây sừng hóa, teo đét ở mặt và các vùng da hở).

Buổi sáng 16-3, Butler lái xe đến trường phổ thông Upper Darby cùng với hai cô con gái lớn là Joanne, 23 tuổi và Bessie, 22 tuổi và cậu con trai 14 tuổi để đón một đứa con khác nhưng nhà trường đã từ chối không cho đón vì cô không phải là người được quyền nuôi dạy đứa trẻ đó sau khi ly hôn.

Luật sư Sharmil McKee của cô Butler cho biết, do tác dụng của quá trình điều trị căn bệnh lupus, cô Butler đã bị loạn tinh thần và tin rằng thế giới sắp đến ngày tận thế nên cô quyết định tập hợp tất cả những đứa con của cô lại để chăm sóc cho chúng.

Nhân viên an ninh của trường học đã yêu cầu bà mẹ và những đứa con này rời khỏi khu vực của trường nhưng họ đã quay lại ba lần. Lần cuối cùng là vào lúc 1h chiều 16/3, họ đến trên một chiếc xe gia đình và đã thoát y ở khoảng trống giữa hai chỗ đậu xe.

Luật sư McKee cho biết để tỏ lòng thành kính với Chúa, cô Butler thấy mình cần phải đón nhận ngày tận thế trong hoàn cảnh như Adam và Eve lúc bắt đầu thế giới này. Chính vì thế cô và những đứa trẻ cần phải trong trạng thái "nude" hoàn toàn. Khi cảnh sát đến thì họ đã chạy vào trong chiếc xe, hát thánh ca và chống đối cảnh sát. Khi được đưa về đồn cảnh sát, cô Butler đã nhất quyết không mặc lại quần áo.

Butler chưa bao giờ có vấn đề về mặt thần kinh và cũng chưa bao giờ phạm pháp. Hiện tại cô đang phải điều trị bệnh lupus và liệu pháp điều trị này sẽ bị hủy bỏ vì đã gây nên vụ việc này. Những đứa con của cô chưa bao giờ thấy mẹ mình rơi vào trạng thái như vậy. Cả Butler và hai cô con gái tỏ ra hối lỗi và hứa rằng sẽ không bao giờ để sự việc như vậy lặp lại.

Butler và hai cô con gái lớn bị buộc tội có hành vi dâm ô và gây mất trật tự công cộng. Mỗi người sẽ nhận án treo một năm và phải tránh xa khu vực trường học. Riêng Butler sẽ bị phạt thêm 500$ vì đã gây ảnh hưởng đến lối sống và đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên.