Tướng Mỹ - Israel lần đầu điện đàm, thảo luận về tình hình thực địa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 9-10, Lầu Năm Góc thông báo, vị tướng hàng đầu của quân đội Mỹ đã có cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Israel, khi Israel mở rộng chiến dịch chống lại Hamas ở Dải Gaza.
Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng CQ Brown và người đồng cấp Israel, Trung tướng Herzi Halevi

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng CQ Brown và người đồng cấp Israel, Trung tướng Herzi Halevi

Theo bản ghi nội dung cuộc điện đàm, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng CQ Brown đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố và thảo luận về tình hình thực địa với Tham mưu trưởng Israel, Trung tướng Herzi Halevi.

Hai bên cũng thảo luận về việc củng cố vị thế quân sự của Mỹ nhằm thiết lập khả năng răn đe trong khu vực và cam kết duy trì liên lạc chặt chẽ.

“Hai nhà lãnh đạo quân sự đã thảo luận về tình hình an ninh trên thực địa, cũng như các bước nhằm tăng cường vị thế quân sự của Mỹ trong khu vực và tăng cường các nỗ lực răn đe trong khu vực”, Lầu Năm Góc cho biết.

Đây là lần đầu tiên 2 tướng lĩnh hàng đầu của Mỹ và Israel điện đàm kể từ khi ông Brown được phê chuẩn là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ vào tháng 9-2023.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có các cuộc trao đổi với người đồng cấp Israel Yaov Gallant, vào ngày 7 và 8-10.

Trong 1 diễn biến khác liên quan, giới chức hàng không Mỹ vừa ra thông báo mới, đặc biệt cảnh báo các hãng hàng không và phi công “theo dõi chặt chẽ diễn biến không phận trong khu vực” của Israel.

“Hiện tại không có hạn chế nào đối với các phi công hoặc nhà khai thác được Mỹ cấp phép hoạt động vào hoặc ra khỏi Israel”, cảnh báo từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết, song nhấn mạnh “tình huống nguy hiểm tiềm tàng”.

Người phát ngôn Hãng hàng không United Airlines, Leslie Scott nói rằng các chuyến bay của hãng từ Newark (Mỹ) đến Dubai, thường bay qua Israel, đang thực hiện các tuyến đường bay mới để tránh không phận của nước này.

Thông báo của Cục Hàng không Liên bang Mỹ được công bố vào chiều tối 9-10 và dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 19-10 tới.