Từ vụ kích dục bằng miệng, bắt đối tượng truy nã

ANTĐ - 3h30 sáng 7-1, Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng CAP Thượng Đình phụ trách một tổ công tác, bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ tẩm quất - massage ở 47 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, đã phát hiện tại tầng 3 cơ sở này có một đôi nam nữ đang hoạt động kích dục bằng miệng.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Dũng, SN 1981, trú tại huyện Thường Tín (Hà Nội), người quản lý của cơ sở kinh doanh tẩm quất - massage ở 47 đường Khương Đình khai nhận có biết việc tiếp viên nữ của cơ sở kích dục cho khách bằng miệng, nhưng vẫn lờ đi nhằm mục đích thu hút được nhiều khách đến đây tẩm quất. Chủ cơ sở kinh doanh này là Nguyễn Thị Dung, SN 1978, quê ở huyện Ứng Hòa (Hà Nội), vợ Dũng.

 

Đối tượng Cường

Cơ quan công an làm rõ tiếp viên nữ có hành vi kích dục cho khách bằng miệng là Phùng Kim T, SN 1981, quê ở huyện Ba Vì (Hà Nội). T khai mới đến cơ sở này làm việc và khi khách có nhu cầu kích dục, T sẽ dùng miệng để thỏa mãn nhu cầu dục vọng của khách. T thu của khách từ 100-200 nghìn đồng sau mỗi lần như vậy và đây là số tiền T với khách tự thỏa thuận với nhau.

 

CAP Thượng Đình thực hiện quyết định dỡ bỏ và tịch thu biển hiệu của cơ sở tẩm quất - massage 47 đường Khương Đình

Cơ sở tẩm quất massage 47 Khương Đình sau khi bị dỡ bỏ biển hiệu

Xác minh nhân thân vị khách được tiếp viên nữ Phùng Kim T kích dục bằng miệng, cơ quan công an được biết đó là Chu Mạnh Cường, SN 1984, hiện ở phường Phố Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tháng 5-2011, Cường mượn chiếc xe ôtô Toyota Zace của 1 người bạn ở quận Long Biên (Hà Nội) và đem đi cầm cố lấy 100 triệu đồng tiêu xài. Sau đó, Cường bị cơ quan CSĐT - CAQ Long Biên khởi tố vụ án, phát lệnh truy nã trên phạm vi toàn quốc về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. CAP Thượng Đình đã hoàn tất thủ tục, bàn giao đối tượng Chu Mạnh Cường cho cơ quan CSĐT - CAQ Long Biên tiếp tục điều tra, xử lý.