Từ vụ cướp… ra vụ trộm

ANTĐ - Đang ở trong nhà, chị Trần Thị Hồng Quang (SN 1989, trú tại 133 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị 4 đối tượng (2 nam, 2 nữ) đi xe máy đến nhà, đánh và cướp 1 điện thoại di động Iphone, 1 dây chuyền bằng vàng trắng. Lúc đó là 23h45 ngày 15-9…

Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai phối hợp với CAP Định Công khẩn trương điều tra sau khi xảy sự việc. Theo lời khai của chị Quang, trong số 4 đối tượng xông vào nhà đánh và cướp tài sản thì 2 đối tượng có quen biết ngoài xã hội. Đó là vợ chồng Công và Diệp. Tuy nhiên, chị Quang không rõ địa chỉ cụ thể, chỉ biết cặp vợ chồng này thường xuyên ngồi uống nước tại 1 quán trên đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngày  17-9, phát hiện Công và Diệp xuất hiện tại quán nước trên, Cơ quan CSĐT-CAQ Hoàng Mai đã yêu cầu 2 đối tượng về trụ sở để làm rõ việc liên quan. 

Tại đây, Hoàng Thành Công (SN 1990), trú ở phố Vọng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội khai có cho chị Quang mượn 1 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu ACER và chị Quang cũng cho Công mượn lại 1 chiếc Ipad để sử dụng. Sau đó, 2 bên đã trả lại tài sản mượn của nhau. Nhưng khi kiểm tra máy tính, Công phát hiện bị hỏng và nhiều lần gọi điện yêu cầu sửa máy tính nhưng chị Quang không nghe máy.

Ngày 15-9, Công cùng vợ là Nguyễn Bách Diệp (SN 1992, cùng trú ở phố Vọng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội), chị họ Diệp là Nguyễn Hồng Vân (SN 1991, trú ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và 1 người bạn của Vân tên là Tùng (không rõ địa chỉ) đến nhà chị Quang. Khi vào nhà, Diệp và Vân dùng tay chân đấm đá chị Quang còn Công dùng gạch đập vào đầu Quang. Lúc này, bạn chị Quang là Nguyễn Đức Trung (SN 1972), trú ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang có mặt trong nhà chị Quang đã can ngăn thì bị Công dùng gạch đập vào đầu. Sau khi vùng chạy được vào trong nhà, Quang lấy 1 con dao nhọn xông ra đánh lại khiến nhóm của Công bỏ chạy. Do chạy sau nên Vân bị Quang chém 2 nhát vào tay. Nguyễn Bách Diệp khai lý do không mang trả ĐT cho chị Quang ngay vì sợ bị đánh và để chị Quang có trách nhiệm sửa lại máy tính cho vợ chồng Diệp.

Về sợi dây chuyền vàng trắng của chị Quang, vợ chồng Công, Diệp khai không lấy. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định chiếc ĐTDĐ Iphone của chị Quang mua lại của Nguyễn Đức Trung là tang vật của vụ trộm xảy ra tại 1 cửa hàng bán điện thoại trên phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm. Bước đầu Trung khai nhận cùng 2 đối tượng khác đã trộm cắp tại cửa hàng trên. Vụ việc đang được CAQ Hoàng Mai mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý.