Tư lệnh quân đội Zimbabwe thông báo từ chức

ANTD.VN -Ngày 18/12, Chính phủ Zimbabwe cho biết Tư lệnh quân đội nước này Constantino Chiwenga, người dẫn đầu cuộc binh biến chấm dứt 37 năm cầm quyền của cựu Tổng thống Robert Mugabe hồi tháng trước, sẽ sớm từ chức trong thời gian tới.

Giới quan sát cho rằng, quyết định từ chức của ông Chiwenga nhằm chuẩn bị cho việc ông này đảm nhận chức vụ phó tổng thống. Ông Chiwenga hiện là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí cấp phó của tân Tổng thống Emmerson Mnangagwa. Đây là một trong 2 vị trí nội các mà ông Mnangagwa đã cam kết sẽ bổ nhiệm trong vài ngày tới

Tư lệnh Lục quân Phillip Sibanda thay thế ông Chiwenga đảm nhận cương vị lãnh đạo quân đội

Cùng ngày, lực lượng Quân đội Zimbabwe (ZDF) đã tuyên bố kết thúc chiến dịch can thiệp quân sự dẫn đến việc cựu tổng thống Robert Mugabe từ chức tháng trước

Theo Tư lệnh quân đội quốc gia mới nhậm chức của Zimbabwe, Philip Valerio Sibanda, hiện cảnh sát Zimbabwe đã quay trở lại thực hiện nhiệm vụ bình thường của họ sau khi kết thúc chiến dịch "Khôi phục Di sản"

Ông Sibanda nhấn mạnh rằng, quân đội nước này đã thực hiện chiến dịch vào ngày 13/11 với mục đích là để đuổi các tên "tội phạm" bên cạnh cựu tổng thống Mugabe. Hiện một số "tội phạm" đã bị trục xuất khỏi chính phủ nước này, trong khi một số khác đã trốn khỏi đất nước

Tư lệnh quân đội quốc gia kêu gọi người dân Zimbabwe phải cảnh giác và tố giác các vật thể hoặc cá nhân đáng ngờ, đồng thời tuyên bố rằng, một số thành viên phe G40 của cựu đệ nhất phu nhân Grace Mugabe đang tìm cách tấn công nền hòa bình và an ninh của đất nước Trung Phi này

Ông cũng kêu gọi các nhân viên cảnh sát tiếp tục nhiệm vụ của mình theo đúng hiến pháp; kêu gọi nhân dân cần tôn trọng, hỗ trợ và hợp tác với cảnh sát để họ thực hiện tốt nhiệm vụ

Ông Sibanda hy vọng, tất cả mọi người dân Zimbabwe sẽ đoàn kết chống tham nhũng, tuân thủ pháp luật và làm việc chăm chỉ để phát triển đất nước, đồng thời nỗ lực cùng quốc gia để duy trì hòa bình và đảm bảo cho các cuộc bầu cử năm tới diễn ra trong một môi trường hòa bình và không bạo lực