Tử hình tên cướp tiệm vàng “Vững Bắc”

ANTĐ -  Sau phiên xét xử chóng vánh sáng nay (31-8), Nguyễn Hữu Dưỡng (SN 1985, trú ở xã Đông Cường, Đông Hưng, Thái Bình) – kẻ cướp tiệm vàng ở huyện Thường Tín gây bức xúc trong dự luận đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình.

Phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Dưỡng phạm cùng lúc 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản” sáng nay tại trụ sở TAND TP Hà Nội thu hút rất đông người tham dự, song hầu hết đều là người thân của bà Nguyễn Thị Bắc, chủ tiệm vàng “Vững Bắc” ở xã Văn Điển, Thường Tín – nạn nhân trong vụ án. Phía bên kia, mặc dù bị đưa ra truy tố với khung hình phạt cao nhất là tử hình, nhưng không có một người thân nào của bị cáo đến dự tòa.


Tử hình tên cướp tiệm vàng “Vững Bắc” ảnh 1

Tên cướp tiệm vàng “Vững Bắc” tại phiên tòa

Tài liệu truy tố cùng lời khai của bị cáo thể hiện, sáng 16-2, trên đường về quê Thái Bình, Nguyễn Hữu Dưỡng nảy sinh ý đồ cướp tiệm vàng. Đến địa phận thôn Đỗ Xá, xã Văn Điển, đối tượng phát hiện hiệu vàng “Vững Bắc” chỉ có một phụ nữ trông coi cửa hàng nên chớp thời cơ gây án. Nhằm cướp được tài sản một cách suôn sẻ, đối tượng liền quay lại Trung tâm thương mại Thanh Trì mua 1 chiếc nhẫn mỹ ký, trị giá 40.000 đeo vào tay. Tại cửa hàng vàng “Vững Bắc”, Dưỡng giả vờ hỏi giá cả để bán chiếc nhẫn đeo trên tay. Đúng lúc đó, mẹ bà Bắc (hơn 70 tuổi) cũng có việc đi khỏi nhà. Đang xem xét chiếc nhẫn ở gian trưng bài vàng bạc, bà Bắc thấy đối tượng đi vào phía trong nên hỏi: “Cậu định làm gì”? Đáp lời, Dưỡng bảo: “Cho cháu đi nhờ vệ sinh”.

Sợ đối tượng “tắt mắt” hoặc có ý đồ xấu, bà Bắc vội đi trước dẫn đường đến nhà vệ sinh. Tuy nhiên, khi vừa đi đến cửa phòng khách, khách đến bán vàng hiện nguyên hình là một tên cướp cực kỳ manh động. Hắn dùng tay trái ôm đầu, còn tay phải kề dao vào cổ bà Bắc khống chế. Hoảng sợ, bà Bắc van xin và đồng ý quay ra mở tủ đựng vàng cho tên cướp lấy tài sản. Thế nhưng vừa rời khỏi tay tên cướp, bà Bắc vội lao ra cửa hô hoán. Thấy vậy, tên cướp chồm lên đâm vào lưng bà chủ tiệm vàng. Sau đó, hắn kéo bà Bắc vào góc khuất và đâm thêm nhiều nhát nữa. Hậu quả, bà Bắc chết ngay tại hiện trường.

Tại tòa, khai rõ thêm tội ác, đối tượng trình bày: “Bị cáo không định đâm chết cô Bắc, nhưng vì lúc đó cô ấy kêu. Sợ bị lộ và trong lúc hoảng loạn bị cáo đã đâm liên tiếp nhiều nhát vào người cô ấy”. Rành rọt “thuật” lại tội ác lúc ra tay, Dưỡng bảo rằng: “Thấy bà chủ nằm gục, bị cáo vội đập đủ kính để lấy vàng, nhưng đúng lúc ấy thì cô Bắc ngồi bật dậy làm bị cáo hoảng sợ phải bỏ chạy ra ngoài”. Sau đó, đối tượng phóng xe máy một mạch về nhà bố vợ.

Nguyễn Hữu Dưỡng nại ra rằng cướp vàng để có tiền trả nợ ngân hàng, vì trước đó hắn được bố đẻ vay hộ 30 triệu đồng đã đến hạn phải thanh toán. Trong cáo trạng thể hiện, Dưỡng nảy sinh ý định cướp hiệu vàng “Vững Bắc” trước, sau đó mới đi mua nhẫn giả. Tuy nhiên, bị cáo khẳng định, nhẫn giả mua từ trước với ý định gặp một hiệu vàng nhỏ nào đó thuận lợi thì “ra tay”. Việc cướp và đâm chết bà Bắc chỉ là sự ngẫu nhiên trong ý đồ phạm tội của hắn. Đối với con dao gây án, CQĐT đã không thu hồi được, bởi ngay sau khi rời khỏi hiện trường hắn đã vứt bỏ. Khi gây án, “đồ” của đối tượng còn có cả 1 khẩu súng bắn điện trong hành lý. Về nguồn gốc số hung khí này, bị cáo khai mua từ trước đó để “phòng thân”, vì công việc thường xuyên phải đi thu hồi nợ.

Trong phần luận tội, đại diện VKSND TP Hà Nội khẳng định bị cáo phạm cùng lúc 2 tội đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi cướp và giết chết bà chủ tiệm vàng “Vững Bắc” là rất dã man, gây hoang mang dư luận. Do đó, bị cáo không còn chỗ đứng trong đời sống xã hội. Trước đó thể hiện yêu cầu tại phiên xử, đại diện hợp pháp của bị hại anh Nguyễn Tiến Anh (con trai bà Bắc) đề nghị tòa án xử phạt nghiêm minh kẻ đã tước đi sinh mạng mẹ anh. Anh này còn khẳng định: “Đến giờ tôi vẫn không dám xem lại clip quay lại cảnh hung thủ giết chết mẹ tôi”.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng trong hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Dưỡng, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt tên cướp tiệm vàng “Vững Bắc” tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp cả 2 tội, Nguyễn Hữu Dưỡng phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.