"Tử địa" Idlib (Syria) đẫm máu vì Thổ Nhĩ Kỳ đột ngột cấp vũ khí cho FSA đánh SAA

ANTD.VN - Chiến trường Idlib đột ngột tăng nhiệt khi Thổ Nhĩ Kỳ quyết định giúp vũ khí cho lực lượng quân đội Syria Tự do (FSA), để nhóm này hỗ trợ cho nhóm khủng bố HTS chống lại cuộc tổng tấn công của quân đội Syria (SAA).

Ngày 11-01 FSA được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tuyên bố tiến hành cuộc tiến công vào quân đội Syria trong khu vực Abu al-Duhur phía nam Idlib, nhằm hỗ trợ nhóm khủng bố HTS đang bị SAA bao vây.

Các nhóm chiến binh bao gồm Faylaq al-Sham, Nour al-Din al-Zenki, Jaish al-Nasr, Jaish al-Nukhba, Ahrar al-Sham, Đảng Hồi giáo Turkistan, và quân đoàn số 2 của tổ chức FSA tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ tổ chức khủng bố Hayat Tahrir al –Sham.

Hình ảnh các xe bọc thép hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ vừa cấp cho lực lượng FSA.

Ngoài xe bọc thép còn có những vũ khí khác như tên lửa chống tăng và các loại vũ khí cầm tay.

Trước đó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh cho quân đội tiến vào các thị trấn biên giới của Syria.

Giải thích cho hành động này, phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, họ cần lập một vùng đệm an toàn để chống khủng bố IS.

Ngoài ra Thổ Nhĩ Kỳ cũng không giấu diếm hành động hỗ trợ cho phe đối lập FSA tại Syria.

Hình ảnh xe tăng và pháo tự hành của Thổ Nhĩ Kỳ đang nằm trên lãnh đổ Syria, tại địa điểm sát biên giới nước này.

Cả Nga và Syria đều lên tiếng tố cáo hành động triển khai quân phi pháp vào lãnh thổ Syria.

Thậm chí Syria còn coi hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là vi phạm chủ quyền của nước này.
Tổng thống Ardogan vẫn bảo lưu quan điểm, thậm chí ông còn thẳng thừng cho biết, việc triển khai quân nhằm hỗ trợ cho nhóm anh em (FSA) đang chiến đấu chống lại IS.

Pháo tự hành T-155 Fırtına, loại pháo tự hành cực kỳ hiện đại đang được Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại Syria để hỗ trợ FSA.

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ đang khai hỏa tại biên giới với Syria.

FSA vốn được biết tới là nhóm đối lập lớn thứ hai tại Syria sau lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Trước đó FSA được Mỹ nâng đỡ và cung cấp nhiều vũ khí hiện đại, lực lượng đối lập này từng có quân số lớn nhất tại Syria trước khi bị SDF vượt qua.

Sau khi bị Mỹ bỏ rơi, Thổ Nhĩ Kỳ thế chân và trở thành nước bảo trợ chính cho nhóm này. Hình ảnh hệ thống phòng không Thổ Nhĩ Kỳ triển khai trên đất Syria nhằm bảo vệ cho FSA.

Sở dĩ Mỹ bỏ rơi FSA vì lo ngại các thành phần trong nhóm này vẫn mang tư tưởng hồi giáo cực đoan.

Họ sẵn sàng chống lại Mỹ khi có cơ hội.

Ngoài ra Mỹ cũng cảm thấy phật lòng khi các vũ khí hiện đại Mỹ cấp cho FSA lại "vô tình" rơi vào tay khủng bố IS.

Mỹ nghi ngờ rằng tình trạng thiếu thống nhất từ trên xuống dưới của FSA đã khiến một số vũ khí của Mỹ cấp bị các thành viên đem bán cho IS.

Chính vì vậy ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho CIA ngừng mọi hoạt động hỗ trợ lực lượng này.

Mỹ sẽ tiếp tục vai trò ảnh hưởng của mình tại Syria bằng việc lập nên nhóm Dân chủ Syria.

Tuy bị Mỹ bỏ rơi, nhưng do nguồn vũ khí trước đây được Mỹ cấp khá dồi dào cộng với vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao, FSA vẫn là lực lượng đáng sợ trên chiến trường Syria. 

Hình ảnh xe bọc thép hiện đại mới được Thổ Nhĩ Kỳ cấp cho FSA.

Khẩu súng máy M2 cỡ nòng 12,7mm được gắn trên những chiếc xe bọc thép này.

FSA chống lại khủng bố IS nhưng họ lại bắt tay với khủng bố HTS để chống lại quân đội Syria.

Trước đó Syria đã từng tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào liên minh FSA-HTS tại Idlib và Damascus.

Trong những ngày gần đây, quân đội Syria quyết định tổ chức cuộc tổng tấn công vào tỉnh Idlib nhằm quét sạch HTS.

Với vai trò chủ công là lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria", SAA đã giành được những chiến thắng đáng kể.

Nhận thấy đồng minh có khả năng bị tiêu diệt, sáng 11-01 các nhóm chiến binh FSA triển khai cuộc tấn công quy mô lớn trên vùng nông thôn miền nam tỉnh Idlib, đánh vào trận địa của quân đội Syria trong thị trấn Atshan nhằm phân tán SAA và hỗ trợ HTS. 

Lực lượng chủ lực là nhóm Harakat Ahrar Al-Sham, các nhóm thánh chiến ồ ạt tiến công đánh chiếm thị trấn Zarzour, mở đường cho cuộc tấn công vào thị trấn Khalakhil. 

Giao chiến diễn ra dữ dội tại thị trấn Khalakhil và Atshan, lực lượng vũ trang địa phương (NDF) trong thị trấn Mhardeh cho biết, binh sĩ Syria tiếp tục chiến đấu trong thị trấn Zarzour. 

Tiếp đó, lực lượng FSA tiến công vào các thị trấn Tell Salmo, Atshan, Jaish al-Ahrar, Khuwayn al-Kabir, Zarzour, Umm al-Khalakhi và gần Căn cứ không quân Abu al-Duhur.  

Nguồn tin đối lập tuyên bố rằng các chiến binh đã giết chết hàng chục binh sĩ Syria, bắt giữ 15 binh sĩ và phá hủy một chiếc xe BMP. 

Trước đó các bên đã thống nhất khu vực “an toàn, ngừng xung đột” tại tỉnh Idlib được xác định theo thỏa thuận trong các cuộc đàm phán tại Astana, thủ đô Kazakhstan về Syria, được Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Nga hậu thuẫn và là quan sát viên.

Theo thỏa thuận này, các vùng “ngừng bắn, an toàn” này có hiệu lực với quân đội Syria và các nhóm "đối lập ôn hòa". 

Tổ chức khủng bố HTS và các nhóm khủng bố quốc tế khác không nằm trong phạm vi điều chỉnh của thỏa thuận, quân đội Syria có toàn quyền tấn công tiêu diệt. 

Khi các nhóm Hồi giáo "đối lập ôn hòa" triển khai cuộc tấn công hỗ trợ tổ chức khủng bố HTS, các nhóm này mặc định đã là khủng bố. 

Thỏa thuận giữa quân đội Syria và phiến quân trong các khu vực “an toàn, ngừng bắn” hoàn toàn sụp đổ.

Vì thế chiến trường tại tử địa Idlib đang trở nên vô cùng khốc liệt.