Từ bộ giấy tờ xe nghi vấn

ANTĐ - Nhằm lưu hành được chiếc xe ô tô Toyota Prado mua ở bên Lào tại Việt Nam, Vũ Đức Nam, SN 1978, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (Hà Nội) đã sang Lào thuê người nước ngoài làm giả bộ giấy tờ xe và biển kiểm soát rồi bán cho người khác.

Sau khi mua chiếc xe ô tô Toyota Prado mang BKS: 30M - 4868 của Nam và bị chủ cũ thuê lại xe không trả, anh Phạm Văn Công, SN 1973, ở phường Phương Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) đã mang toàn bộ giấy tờ xe đến CAQ Đống Đa trình báo.

Qua xác minh bộ giấy tờ gồm 1 giấy đăng ký xe và giấy đăng kiểm mang tên Vũ Đức Nam, cơ quan điều tra phát hiện đây là giấy tờ giả, được làm bằng công nghệ in vi tính rất tinh vi. Anh Công cho biết, cách đây 2 năm, Nam bán chiếc xe ô tô   Toyota Prado cho anh Công với giá 810 triệu đồng. Sau đó, Nam đặt vấn đề thuê lại chiếc xe để sử dụng đi làm ăn và không trả xe. 

Qua truy xét, giữa tháng 8-2012, Đội Điều tra tổng hợp CAQ Đống Đa đã phát hiện và bắt được Nam đang lang thang ở phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Nam khai năm 2007, do thường xuyên sang Lào làm ăn, Nam đã mua chiếc xe Toyota Prado của một người tên là Min, quốc tịch Lào với giá 50 nghìn USD. Tại thời điểm đó, chiếc xe Nam mua bên Lào mang về Việt Nam có giá khoảng 100 nghìn USD. Tuy nhiên, để lưu hành được chiếc xe này, mỗi tháng Nam phải sang Lào làm thủ tục đăng kiểm và cấp giấy phép lưu hành một lần. Một năm sau khi mua chiếc xe trên, Nam thấy thủ tục cấp giấy lưu hành xe phức tạp đã sang Lào nhờ Min làm hộ một bộ giấy tờ xe giả. Min đã nhận lời và làm cho Nam 1 giấy đăng ký, 1 giấy đăng kiểm xe và 2 chiếc biển kiểm soát mang số 30M-4868 với giá 30 triệu đồng. 2 năm sau, do cần tiền đầu tư vào một số lĩnh vực buôn bán, Nam đã bán chiếc xe mang biển số giả cho anh Công. 

Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức do Nam gây ra, tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ những hành vi phạm tội khác của đối tượng này cùng đồng bọn.