Từ 8h ngày 15-12, Công an Hà Nội đồng loạt triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Sáng 15-12, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị; trật tự công cộng dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Thực hiện Điện mật của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an Thành phố ban hành Kế hoạch số 468 mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ ngày 15-12-2020 đến 28-2-2021.

Mục đích của kế hoạch nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tạo môi trường an ninh, an toàn và bình yên để người dân Thủ đô vui Xuân, đón Tết.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động manh động, lộng hành gây bức xúc trong nhân dân phấn đấu không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng trong các ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Điều tra khám phá nhanh các vụ án, nhất là án đặc biệt nghiêm trọng; tập trung kiềm chế phát sinh đối tượng truy nã; tập trung cao độ truy bắt đối tượng truy nã đang lẩn trốn, nhất là số đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, số đối tượng truy nã trốn lâu năm.

Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là ở địa bàn cơ sở, giáp ranh, phức tạp về ANTT; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên diện rộng, hạn chế cháy, nổ trong dịp Tết và các lễ hội đầu năm. Kiên quyết ngăn chặn tình trạng sử dụng pháo trái phép trên địa bàn Thủ đô.

Giám đốc CATP yêu cầu, trong đợt cao điểm, phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp tạo sức răn đe, trấn áp mạnh các loại tội phạm; phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra nhằm tạo tiền đề để triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2021.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP giao nhiệm vụ thực hiện cao điểm cho các đơn vị thuộc khối an ninh

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP giao nhiệm vụ thực hiện cao điểm cho các đơn vị thuộc khối an ninh

Công tác chỉ huy, chỉ đạo tập trung, thống nhất, phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương. Đợt cao điểm phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

Cùng với kế hoạch 468, Giám đốc CATP cũng đã ban hành Công văn ra lệnh cho Công an các quận, huyện, thị xã bắt đầu từ 8h ngày 15-12-2020 đến 28-2-2021, đồng loạt ra quân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch số 468 của Giám đốc Công an Thành phố về triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tập trung kế hoạch tấn công, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu cao điểm

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, CAQ Nam Từ Liêm, Công an xã Yên Sở - huyện Hoài Đức đã tham luận nêu lên thực trạng tội phạm và lĩnh vực quản lý liên quan, thể hiện quyết tâm thực hiện tốt Kế hoạch số 468.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP giao nhiệm vụ thực hiện cao điểm cho các đơn vị thuộc khối cảnh sát phòng chống tội phạm

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP giao nhiệm vụ thực hiện cao điểm cho các đơn vị thuộc khối cảnh sát phòng chống tội phạm

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP đã chỉ ra nhiều vấn đề liên quan trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, đồng thời khẳng định để triển khai có hiệu quả đợt cao điểm cần giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, rõ người, rõ việc; bên cạnh việc đôn đốc Công an quận, huyện, thị xã thực hiện chỉ tiêu thì các phòng nghiệp vụ cũng phải chịu trách nhiệm về chỉ tiêu của đơn vị mình cũng như toàn thành phố.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cũng đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị cụ thể trong CATP về giải quyết đơn thư, dứt điểm các chuyên án, tăng cường kiểm tra công tác chấp hành pháp luật tại công an các quận, huyện, thị xã; đề nghị phối hợp với VKSND cùng cấp ra thư kêu gọi đối tượng truy nã ra đầu thú; kiên quyết kéo giảm tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ hoặc tháng liền kề trước đó, không để tội phạm hoạt động lộng hành công khai trắng trợn gây bức xúc trong nhân dân.

“Triệt phá bằng hết toàn bộ 17 băng ổ nhóm xã hội đen đã hình thành, đồng thời rà dựng các ổ nhóm mới nhất là những loại tội phạm hoạt động có tổ chức, không để manh nha hình thành” - Đại tá Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh. Ngoài ra Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cũng giao nhiệm vụ cho các phòng nghiệp vụ trên các lĩnh vực kinh tế, ma túy, môi trường. Tổng kiểm soát hành chính ngay từ hôm nay nhất là trong khung giờ từ 0h đến 5h sáng.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP giao nhiệm vụ thực hiện cao điểm cho các đơn vị thuộc khối Cảnh sát về quản lý hành chính trật tự xã hội

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP giao nhiệm vụ thực hiện cao điểm cho các đơn vị thuộc khối Cảnh sát về quản lý hành chính trật tự xã hội

Trong lĩnh vực an ninh chính trị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP đã yêu cầu làm tốt công tác nắm tình hình, nghiệp vụ cơ bản, không để bị động, bất ngờ. Từ nay đến Tết Nguyên đán, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các đơn vị cần tăng cường công tác nắm tình hình người nước ngoài tại địa bàn TP, nhất là các địa bàn ven đô. Nắm chắc tình hình “điểm nóng” an ninh trật tự tại cơ sở, tham mưu chính quyền địa phương, thỉnh thị Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP giải quyết các “điểm nóng”.

Liên quan đến vấn đề pháo, Nghị định 137 ngày 27-11-2020 về quản lý và sử dụng pháo có hiệu lực từ ngày 11-1-2021, thay thế Nghị định 36 trước đây. Nghị định mới cho phép công dân và các cơ quan tổ chức xã hội được phép đốt pháo hoa có nguồn gốc rõ ràng do Bộ Quốc phòng sản xuất. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP thông tin hiện CATP đang mưu cho UBND TP ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn TP. Do đó Công an các quận, huyện, thị xã cần tham mưu chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, tránh việc người dân hiểu nhầm với Nghị định 137 cho phép buôn bán pháo và đốt pháo nổ.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai chu đáo, kỹ càng phương án của CATP. Để triển khai hiệu quả cao điểm phải thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, ưu tiên các nguồn lực phục vụ cao điểm. Nắm chắc những vấn đề nổi lên trong thời điểm triển khai cao điểm, những “nguy cơ” đặt ra vấn đề cần giải quyết.

Tập trung trấn áp các loại tội phạm, đặt biệt là tội phạm hoạt động có tổ chức để bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán và Đại hội Đảng toàn quốc

Tập trung trấn áp các loại tội phạm, đặt biệt là tội phạm hoạt động có tổ chức để bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán và Đại hội Đảng toàn quốc

Đồng thời phải xác định, không phải vì tập trung cao điểm, vụ việc, vấn đề “nổi” mà bỏ quên đi những vấn đề khác chúng ta vẫn phải làm. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay có những việc không thể lùi như 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất cấp CCCD gắn chip điện tử phải đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của Bộ Công an.

Các đơn vị cần chủ động, linh hoạt, trên cơ sở điều tra cơ bản, tuyến lĩnh vực địa bàn trọng điểm, giao chỉ tiêu cho phù hợp, quán triệt triển khai một cách nghiêm túc. Ví dụ như vào dịp Tết Nguyên đán tình trạng sử dụng bia rượu gia tăng nên chỉ tiêu xử lý Nghị định 100 phải cao hơn; hoặc địa bàn nào nóng về tình trạng pháo nổ thì chỉ tiêu giao xử lý phải cao hơn.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, động viên CBCS hoàn thành nhiệm vụ. Tham mưu chính quyền các cấp huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức quần chúng nhân dân tích cực tham gia đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán từ vận động, ký cam kết không đốt pháo nổ đến tổ chức tuần tra nhân dân…

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm, sai phạm, chấn chỉnh các tồn tại hạn chế và khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã giao Phòng Tham mưu xây dựng kế hoạch đoàn kiểm tra có sự tham gia của lãnh đạo CATP; đoàn kiểm tra của Phòng Tham mưu; đoàn kiểm tra điều lệnh, trực ban, trực chiến trực tiếp tại cơ sở.

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo nhất là những vụ việc nhạy cảm để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý vụ việc một cách kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp trong thành phố vì một mục tiêu duy nhất là đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tạo môi trường bình an để nhân dân vui xuân đón Tết. “Lấy phòng ngừa làm trọng, kiên quyết tấn công công tội phạm nhưng phải đảm bảo an toàn, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về lực lượng Công an Thủ đô” - Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung mong muốn công an các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm đặc biệt là người đứng đầu, có phương án kế hoạch thực hiện cao điểm nghiêm túc với tinh thần “nỗ lực là phải lớn, quyết tâm là phải cao, hành động phải quyết liệt”, làm sao để đảm bảo tốt ANTT trong dịp Tết và bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.