Truy cặp đôi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến việc tư vấn mua, bán nhà ở xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh truy rõ  2 đối tượng có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến việc tư vấn mua, bán nhà ở xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát giác tình trạng một số trang, tài khoản mạng xã hội facebook, zalo mạo danh chủ đầu tư đăng tải thông tin tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục, hồ sơ mua nhà ở xã hội sai sự thật tại dự án khu nhà ở xã hội đồi Ngân Hàng thuộc phường Hồng Hải, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin một số trang fanpage facebook đăng tải thông tin sai sự thật về dự án nhà ở xã hội.

Thông tin một số trang fanpage facebook đăng tải thông tin sai sự thật về dự án nhà ở xã hội.

Theo đó, các trang, tài khoản trên mạng xã hội đăng tin về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục, hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án khu nhà ở xã hội có dấu hiệu “trục lợi”, thu phí dịch vụ của khách hàng và nhận tiền đặt cọc cam kết sẽ hỗ trợ mua được nhà ở xã hội tại dự án.

Giá cả mua một căn hộ cũng được công khai trên mạng xã hội, với giá dao động dự kiến khoảng 16,9 triệu đồng/m2 hay chỉ cần đóng tiền trước từ 15% trở lên thì có thể sở hữu một căn hộ tại dự án…

Những thông tin này đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình ANTT, ảnh hưởng đến quyền lợi của những người được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành làm việc với đại diện của chủ đầu tư tại dự án khu nhà ở xã hội đồi Ngân hàng thuộc Liên danh Công ty CP Tư vấn Đầu tư Tài chính Toàn cầu và Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội.

Thông tin phản hồi được biết: Hiện nay, chủ đầu tư mới trong giai đoạn thực hiện tư vấn, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, chưa thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án. Chủ đầu tư cũng không ủy quyền cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào và không thu bất cứ khoản phí nào liên quan đến việc tư vấn, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Đối với thông tin về mức giá mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội hiện vẫn chưa được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Quá trình xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định được một số chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin về việc tư vấn, hỗ trợ thủ tục đăng ký hồ sơ mua nhà ở xã hội, trong đó đã tiến hành làm việc với 2 trường hợp là bà Đ.T.T, sinh năm 1984, trú tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và ông T.V.L, sinh năm 1997, trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tại cơ quan Công an, bà T và ông L đã thừa nhận hành vi sử dụng tài khoản các tài khoản mạng xã hội do mình tạo lập, quản lý đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng về dự án khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư đồi Ngân Hàng để thực hiện việc tư vấn, hỗ trợ thủ tục đăng ký hồ sơ mua nhà ở xã hội và thu phí dịch vụ của khách hàng mà không được phía chủ đầu tư cho phép, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội. Căn cứ các tài liệu xác minh thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân nêu trên về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; mức tiền phạt 7.500.000 đồng/người, đồng thời yêu cầu bà T và ông L gỡ bỏ toàn bộ các bài viết có nội dung sai sự thật về việc rao bán, hướng dẫn làm hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án khu nhà ở xã hội đồi Ngân hàng đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook.