Nhóm học sinh gây án nghiêm trọng, lĩnh án tù nghiêm khắc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Va chạm trên đường đi học về, Khánh nhắn tin thách thức hẹn bạn cùng trường đánh nhau. Hôm sau, nam thanh niên này kéo thêm bạn bè, mang hung khí truy sát, khiến 2 nam sinh tử vong...

Ngày 2-5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Quốc Khánh (SN 2006), Nguyễn Hải Đăng (SN 2008) và Nguyễn Ngọc Thắng (SN 2007) đều trú ở quận Long Biên, Hà Nội về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là 2 nam sinh 16 tuổi, học cùng trường với 1 trong 3 bị cáo.

Quá trình xét xử cho thấy, Nguyễn Quốc Khánh và cháu Dương Trung đều là học sinh 1 trường THPT trên địa bàn quận Long Biên Hà Nội). Trưa 18-3-2023, Khánh điều khiển xe máy đi trên đường thì bị Trung điều khiển xe máy, đi phía sau vượt lên, tạt đầu.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Bực tức, Khánh nhắn tin qua Mesenger thách thức, hẹn đánh nhau với Trung vào ngày hôm sau, tại khu vực Bệnh viện đa khoa Tâm Anh. Hẹn xong, Khánh nhờ bạn thông báo với nhóm của mình thời gian, địa điểm Khánh sẽ đánh nhau với Trung.

Trưa 19-3-2023, Khánh gọi điện cho Nguyễn Ngọc Thắng bảo đến đón mình. Nhận lời, Thắng chở Nguyễn Hải Đăng đến chỗ Khánh. Thấy Khánh giấu thanh kiếm trong người, Thắng hỏi: “Sao bảo không mang đồ đi”. Khánh đáp: “Mới mua”.

Một lúc sau, những thiếu niên khác trong nhóm của Khánh cũng lần lượt có mặt. Khánh cho cả nhóm biết việc mình hẹn đánh nhau với Trung. Lúc này, một người trong nhóm lấy dao trong cốp xe ra. Nhận dao, Đăng giấu vào trong người rồi đứng nói chuyện với mọi người.

Nhóm Khánh kéo nhau tới điểm hẹn để đánh nhau với Trung. Đến nơi, Khánh không thấy Trung đâu nên nhắn tin hỏi. Nhận được câu trả lời: “Chờ 15 phút” từ Trung, nhóm Khánh đi loanh quanh khu vực.

Quá trình di chuyển, Khánh liên tục nhắn tin, gọi điện cho Trung nhưng không thấy đối phương trả lời. Bực tức về việc Trung hẹn nhưng không đến, Khánh chửi bậy và nói “hôm nay tao gặp được bọn này tao giết chết, gặp chém luôn, không nói nhiều”.

Đợi thêm một lúc nữa nhưng không thấy nhóm Trung đến, nhóm Khánh đi về. Trên đường về, Khánh nhận được tin nhắn báo vị trí do Trung gửi. Do đó, Khánh thông báo với cả nhóm, rồi kéo nhau đến chỗ Trung.

Khi đến khu vực trước cổng Trường THCS Long Biên, Khánh nhìn thấy nhóm Trung đi theo hướng ngược lại ở bên làn đường đối diện. Khi đó, Trung đang chở bạn là cháu Nguyễn Anh. Thấy vậy, Khánh chỉ tay về phía Trung và hô hoán: “Nó kìa”.

Nhìn theo tay Khánh chỉ, Thắng thấy Trung nên tăng ga đuổi theo, áp sát, ép xe của Trung vào lề đường. Quá trình đuổi theo, ép xe của Trung, Thắng dùng chân đạp xe đối phương nhưng không trúng.

Ngồi phía sau xe Thắng, Đăng vung dao, chém nhiều nhát vào người Trung. Thấy xe của Thắng đi chậm lại, 2 thiếu niên trong nhóm Khánh hô to: “Để em lên”. Sau đó, 2 thếu niên này tăng ga vọt lên ép xe của Trung vào lề đường, đồng thời đạp, vung dao chém Nguyễn Anh nhưng không trúng.

Do xe đang chạy với tốc độ cao, bị áp sát và bị chém nên xe máy do Trung điều khiển mất lái, va chạm với hộp kỹ thuật điện bằng sắt trên vỉa hè khiến Trung và Nguyễn Anh ngã xuống đường, bị thương nặng và tử vong sau đó không lâu.

Quá trình điều tra cho thấy, 2 thiếu niên trong nhóm Khánh có hành vi chèn ép xe của Trung, chém Nguyễn Anh nhưng do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan tố tụng phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ, đưa cả hai vào trường giáo dưỡng để quản lý, giáo dục.

Sau 1 ngày xét xử, nhận thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến 2 nam sinh tử vong nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Quốc Khánh 18 năm tù, Nguyễn Hải Đăng 11 năm tù và Nguyễn Ngọc Thắng 10 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.

*Tên các bị hại đã được thay đổi.